Pháp đình

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Con bạc nhẵn túi, đại lý vớ bẫm

15/11/2018, 07:21

Tại phiên tòa xét xử vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ, các con bạc đều khai thua hết toàn bộ số tiền chơi...

danh-bac

Các bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ hầu tòa

Đại lý "hốt bạc"

Trả lời HĐXX, bị cáo Vũ Minh Quang (SN 1993) bị truy tố tội “Đánh bạc” khai, bị cáo chơi game Tip.Club bằng hình thức tài - xỉu, chỉ trong hai ngày 7-8/7/2017, bị cáo chơi nhiều phiên game và thua sạch 25 triệu đồng. Tương tự, Đỗ Hữu Tư (SN 1989) với nickname “Thần bài PT89” khai, sử dụng 2 tài khoản đăng nhập để mua Rik trên trang chủ của Tip.Club và chỉ trong ngày 22/8, bị cáo thua hết toàn bộ số tiền 22,9 triệu đồng đổi ra Rik.

Ông Vĩnh, ông Hóa đổ bệnh, rời khu vực xét xử

Theo cáo trạng, ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) bị cáo buộc “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nói trên do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu. Trong phiên xét xử ngày 14/11, hai ông Vĩnh, Hóa liên tục được luật sư xin cho vào phòng y tế nghỉ ngơi vì vấn đề sức khỏe mà cụ thể do “huyết áp cao”.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1990) bị truy tố tội “Đánh bạc”, khai với HĐXX rằng, thời gian chơi bạc không nhớ chơi hết bao nhiêu tiền và cũng không nhớ đã lấy tiền đâu ở để đánh bạc.

Suốt buổi xét hỏi ngày 14/11, hơn 10 bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc” được HĐXX gọi lên bục khai báo đều khẳng định bản thân chơi game bị thua sạch tiền. Trong khi đó, khai với HĐXX, các đại lý cấp 1, cấp 2 lại cho biết mình được hưởng lợi từ game bài Rikvip, Tip.club hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Điển hình như, đại lý cấp 1 của game bài Rikvip, Vũ Văn Dũng (SN 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh) khai bắt đầu tham gia làm đại lý cấp 1 cho Hoàng Thành Trung từ 14/8/2015 và hưởng doanh thu đại lý cấp 1 cùng tiền chênh lệch trong mua bán Rik với các đại lý cấp 2 và các con bạc. Sau đó, Dũng trả cho mỗi đại lý cấp 2 số tiền 5 triệu đồng hàng tháng. “Tổng số tiền hưởng lợi của bị cáo là 5 tỷ đồng có lẻ”, bị cáo Dũng khai trước tòa.

Là đại lý cấp 2 của Vũ Văn Dũng, bị cáo Lê Thị Vân Anh (SN 1993) truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” được hưởng 0,5% trích lại từ tiền các con bạc mua bán Rik chơi game, tổng số tiền được hưởng lợi đến lúc bị bắt là 345 triệu. Còn Trần Viết Trường (SN 1987) cũng được Dũng trích 1% trên tổng số tiền mua bán Rik thực tế với các con bạc và được trả lương 5 triệu đồng hàng tháng từ Dũng, cho đến khi bị bắt, tổng số tiền Trường thu lợi là hơn 200 triệu đồng.

Yên tâm vì "có thế lực bảo kê"

Trả lời HĐXX sáng 14/11, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, Bắc Ninh) - đại lý cấp 1 lớn nhất của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng với hơn 1.100 đại lý cấp 2 cho biết, khi trở thành đại lý cấp 1 của Rikvip đã được gặp Hoàng Thành Trung - người đầu tiên ngỏ ý với Phan Sào Nam hợp tác lập đường dây đánh bạc qua mạng (hiện đang bị truy nã vì bỏ trốn).

“Thời gian làm đại lý cấp 1, Trung cho bị cáo biết các chính sách để phát triển game và còn nói với các bị cáo là có các thế lực lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm”, Dũng khai và cho biết, nội dung này chỉ là lời Trung nói trong nhóm chat riêng và không có bằng chứng xác thực nên không khai với cơ quan điều tra khi bị luật sư chất vấn: “Thông tin quan trọng như thế tại sao bị cáo không khai báo trước đó với cơ quan điều tra”.

Tương tự Dũng, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (SN 1989) khai trước tòa, bắt đầu làm đại lý cấp từ tháng 1/2015 và đã được gặp Hoàng Thành Trung. Để tạo sự tin tưởng, Trung nói game bài này đã có giấy phép kinh doanh, thoải mái phát triển, không có vấn đề gì và không vướng pháp luật. Thời điểm này, Trung giới thiệu với Ngọc là đang làm Phó giám đốc Công ty Nam Việt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.