Quản lý

Đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nguy cơ chậm tiến độ lần 3

12/08/2019, 10:15

​​​​​​​Sau hai lần được giãn thời hạn hoàn thành, dự án xây dựng đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đang có nguy cơ chậm tiến độ lần 3.

img
Nhiều mũi thi công đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua tỉnh Bắc Ninh chậm tiến độ vì vướng mặt bằng.

Theo Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, dù đã 2 lần được Bộ GTVT giãn thời gian hoàn thành xây dựng đường gom hai bên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đến thời điểm cuối là tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, đến nay công tác thi công, hoàn thành dự án gặp nhiều khó khăn, tiếp tục có nguy cơ chậm tiến độ lần 3 khi hầu hết các mũi thi công đều giậm chân tại chỗ.

“Chúng tôi đã từng cam kết sẽ hoàn thành thi công dự án trong vòng 6 tháng kể từ khi nhận đủ mặt bằng sạch. Tuy nhiên, đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh và các huyện, TP liên quan vẫn chưa hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều chỗ được tạm giao lại không có đường vào nên chưa thể thi công”, một lãnh đạo Công ty này cho biết.

Cụ thể, theo Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, đến nay, UBND thị xã Từ Sơn mới bàn giao khoảng 2,3/4,8 km; UBND huyện Tiên Du bàn giao 2,3/2,8 km; UBND TP Bắc Ninh mới hoàn thành 2,1/15,6 km mặt bằng đường gom dân sinh.

Hiện, chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án đang tích cực phối hợp cùng chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực làm bù tiến độ ngay khi được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng sạch.

Được biết, đường gom dân sinh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có tổng số vốn đầu tư khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng. Dự án nhằm góp phần phân luồng, tạo điều kiện giúp các xe mô tô lưu thông, góp phần giảm nguy cơ xảy ra TNGT trên tuyến đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.