Vận tải

Đường Hà Nội “chật như nêm” ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

23/04/2020, 09:25

Nhiều cung đường của Thủ đô xuất hiện ùn ứ trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội đầu tiên…

img
Sáng nay (23/4), ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày đầu TP. Hà Nội thực hiện nới lỏng các hoạt động sau hai đợt cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, dù có mưa, nhưng mật độ phương tiện giao thông tăng lên đáng kể khiến nhiều tuyến đường trọng điểm của Thủ đô ùn ứ.​
img
Trên đường Nguyễn Xiển, khu vực nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, tình trạng ùn ứ xuất hiện ngay đầu giờ sáng.
img
Ngay kế bên, đường Nguyễn Trãi cũng đông đúc phương tiện lưu thông. Nhiều nút giao trên cung đường này, nhất là khu vực chuyển làn hướng lên cầu vượt Ngã Tư Sở và hướng ra đường Trường Chinh, người dân thường xuyên phải nối đuôi nhau đi với tốc độ chậm.
img
Có thời điểm, cầu vượt Ngã Tư Sở gần như bị lấp kín bởi phương tiện
img
Lúc 8h20, đường Chùa Bộc cũng dày đặc phương tiện lưu thông về hướng Nguyễn Trãi và đường Thái Hà.
img
Tại đường Láng, cảnh tượng xe cộ “chôn chân” bắt đầu xuất hiện sau nhiều ngày thông thoáng
img
Dù Hà Nội đã nới lỏng giãn cách nhưng khi ra đường, hầu hết người dân đều trang bị vật dụng phòng thân như: khẩu trang, kính chắn bọt,… để phòng dịch.
img
Cũng trong sáng nay, các phương tiện công cộng như xe buýt, taxi đã được hoạt động trở lại.
img
Tuyến BRT tái khởi động phục vụ người dân sau kỳ nghỉ chống dịch dài ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.