• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Đường lớn, cầu gần chợ Bình Điền “biến” thành nơi trung chuyển hàng hóa

Giao thông 24h

Đường lớn, cầu gần chợ Bình Điền “biến” thành nơi trung chuyển hàng hóa

05/03/2022, 14:55

Cầu Cần Giuộc, đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM gần chợ đầu mối nông sản Bình Điền bỗng nhiên biến thành nơi trung chuyển hàng hóa.

Chiếm cầu, đường Nguyễn Văn Linh để bán hàng

Nhiều ngày qua, cầu Cần Giuộc, đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần khu vực chợ đầu mối nông sản Bình Điền, TP.HCM bỗng dưng được biến thành nơi trung chuyển hàng hóa, gây tiềm ẩn về tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ sáng sớm đến hơn 7 giờ hàng ngày, tại cầu Cần Giuộc, tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhiều tiểu thương, người dân vô tư bày bán hàng hóa, rau, củ, quả, thịt cá… trên cầu khiến nhiều người bức xúc.

Cầu Cần Giuộc đoạn gần chợ đầu mối nông sản Bình Điền biến thành điểm bán hàng hóa.

Thậm chí, giữa cầu Cần Giuộc còn được biến thành nơi trung chuyển hàng hóa cho các khách đại lý. Sau khi tan, tại khu vực trên hàng hóa đổ xuống đường, rác tấp đầy cầu gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị.

Thấy lực lượng chức năng, nhiều người ôm hàng hóa tháo chạy tán loạn, thậm chí có người từng bị lập biên bản xử phạt, cam kết không bày bán hàng hóa giữa lòng, lề đường… nhưng vẫn tái phạm.

Tương tự tại đường Nguyễn Văn Linh, người dân cũng bày bán trên vỉa hè, dưới lòng lề đường, gây cản trở giao thông. Tại khu vực nhiều người chạy xe máy ngược chiều, dừng đổ xe để mua hàng hóa khiến giao thông qua khu vực náo loạn.

Dẹp chỗ này, bày chỗ khác để bán

Đại diện UBND xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, khu vực nơi người dân lấn chiếm đường để làm nơi trung chuyển hàng hóa cho biết, những người trên không phải tiểu thương của chợ mà là các đại lý lấy hàng từ trong chợ Bình Điền, sau đó ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh phân hàng nhỏ lẻ ra để bán cho khách.

Đường Nguyễn Văn Linh bị người dân lấn chiếm bán hàng hóa.

“Trước đây, UBND xã có lập chốt cố định, để thuận tiện cho việc tuần tra, xử lý. Nhưng chúng tôi xử lý điểm này, thì họ bán điểm khác. Về sau, UBND xã quyết định dời chốt qua địa điểm khác, để các anh em có thể tuần tra thêm ban đêm, nhằm đảm bảo an ninh trên địa bàn”, đại diện xã An Phú Tây nói.

Lãnh đạo UBND xã An Phú Tây lý giải nhiều nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc ra vào chợ Bình Điền luôn được kiểm soát chặt chẽ bằng nhiều hình thức như khai báo y tế, test nhanh… nên người dân ngại vào chợ.

Do đặc điểm đường Nguyễn Văn Linh rộng, có khu đất trống trải dài nên các đầu mối chủ động hẹn nhau qua đoạn đường này để giao dịch, trung chuyển hàng hóa gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:

Từ sáng sớm đến hơn 7 giờ sáng hàng ngày, khu vực tại cầu nhộn nhịp kẻ mua, người bán.

Tình trạng buôn bán trên cầu gây tiềm ẩn về tai nạn giao thông, gây mất cảnh quang về đô thị.

Mặc dù lực lượng chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Cảnh nhếch nhác trên cầu sau khi các tiểu thương, người bán hàng dọn hàng rời đi.

Mặt cây cầu đẹp bỗng nhiên biến thành nơi chứa rác.

Rác bị bỏ lại trên cầu gây ô nhiễm môi trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.