Xã hội

"Đường ngập mà gọi tụ nước sao dân không bức xúc"

28/05/2018, 22:15

Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã nói như vậy tại cuộc họp về công tác chống ngập của Thành phố chiều 28/5.

052505-6

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập nặng do mưa chiều 19/5

Tại cuộc họp về công tác chống ngập trên địa bàn TP.HCM vào chiều 28/5, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Trung tâm chống ngập nước Thành phố không sử dụng từ "tụ nước" khi trả lời người dân về tình trạng ngập của thành phố hiện nay. Khái niệm này chỉ dùng trong kỹ thuật, thuyết minh dự án.

"Đường ngập nước, dân đi làm không về được nhà, nhiều người bị té xe mà các anh nói đường chỉ "tụ nước" là không thực tế", ông Tuyến nói.

Chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nước ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các quận, huyện phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để xử lý tình trạng kênh rạch, miệng giếng thu nước, cống xả bị lấn chiếm. Khi lãnh đạo một số huyện nêu lên khó khăn vì tình trạng lấn chiếm kênh rạch do lịch sử để lại, vị Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói lãnh đạo các quận huyện hiện nay không được đổ lỗi cho nhiệm kỳ trước mà phải bắt tay vào làm.

Về lâu dài, ông Tuyến cho biết sẽ sắp xếp lại các đơn vị chống ngập, theo đó Trung tâm chống ngập chỉ duy trì hai chức năng là quản lý dự án và vận hành các công trình thoát nước đã nghiệm thu. Sở GTVT thực hiện chức năng quản lý nhà nước cùng với 24 quận huyện để thực hiện công tác chống ngập hiệu quả hơn. Cuối tháng 6 thành phố tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chống ngập và xử lý nước thải, sau đó sẽ đấu thầu chọn doanh nghiệp giải quyết ngập.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó giám đốc Trung tâm chống ngập Thành phố cho biết trận mựa chiều 19/5 có lượng mưa gần 120 mm khiến 32 tuyến đường bị ngập.

Tuy nhiên tại buổi gặp mặt báo chí vào sáng 22/5, ông Đỗ Tấn Long (Trưởng phòng Thoát nước, Trung tâm chống ngập TP HCM) cho biết, trận mưa chiều 19/5 chỉ có 10 tuyến đường bị ngập, 22 tuyến đường còn lại bị "tụ nước". Theo ông Long tiêu chí đánh giá điểm ngập được tính theo quy định của Bộ Xây Dựng. Nếu dứt mưa khoảng 30 phút mà đường còn ngập lớn hơn hoặc bằng 0,1 m thì gọi là điểm ngập. Còn vị trí độ sâu trung bình nhỏ hơn 0,1 m gọi là "tụ nước".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.