Du lịch

Đường phố Bạc Liêu rực rỡ chào Xuân 2019

31/01/2019, 14:54

Các tuyến đường khu vực nội ô TP Bạc Liêu đã được trang trí đèn hoa rực rỡ, sẵn sàng đón chào Xuân mới.

img
Hình ảnh những chú heo ngộ nghĩnh, vui tươi biểu trưng cho sự nhàn nhã, sung túc. Ảnh: Gia Minh

Còn khoảng 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hiện nay, ở nhiều tuyến đường trong khu vực nội ô TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã được trang trí đèn hoa rực rỡ, nhiều tiểu cảnh tái hiện lại không khí Tết đầy vui vẻ. Ngoài ra, nhiều chậu hoa kiểng như: mai vàng, vạn thọ, hoa giấy, bon sai,… cũng được bày bán dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành - nơi diễn ra Hội chợ Xuân 2019. Ngoài ra, tại quảng trường Hùng Vương cũng được trang trí nhiều hoạt cảnh thể hiện không khí mùa Xuân vui tươi.

Bên cạnh đó, dải phân cách ở dọc các tuyến đường chính, vạch kẻ đường cũng đã được sơn mới, hành lang, vỉa hè khu vực nội ô cũng được dọn dẹp sạch sẽ, các công trình đang thi công cũng đã bắt đầu tạm ngưng để phục vụ Tết.

img
Bánh Tét, bánh Chưng tượng trưng cho một năm mới no đủ, hạnh phúc. Ảnh: Gia Minh
img
Biểu tượng Cột mốc Đảo Trường Sa, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Gia Minh
img
Cây đàn kìm cách điệu, biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh
img
Dưa hấu có ý nghĩa về cầu tài lộc và sự may mắn thịnh vượng. Ảnh: Gia Minh
img
Gốc cây vú sữa cao, to gần ôm người được bày bán tại chợ Hoa Kiểng Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh
img
Hàng trăm chậu hoa Mai biểu trưng cho sức sống của mùa Xuân. Ảnh: Gia Minh
img
Hoa Vạn Thọ được coi là sự biểu trưng cho trường thọ và tấm lòng thơm thảo của những đứa con đối với cha mẹ. Ảnh: Gia Minh
img
Cây xanh đã được cắt tỉa gọn gàng, dãy phân phân cách cứng cũng được sơn mới. Ảnh: Gia Minh
img
Đèn hoa được trang trí rực rỡ trên nhiều tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh
img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.