Xã hội

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày Giải phóng Thủ đô

10/10/2022, 15:59

Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, những tuyến đường, phố của Hà Nội được trang trí rực rỡ pano, áp phích và những lá cờ đỏ sao vàng.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu và áp phích để chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội được trang hoàng rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu và áp phích để chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Theo dòng lịch sử, sáng ngày 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong sự đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô.

Theo dòng lịch sử, sáng ngày 10/10/1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong sự đón chào của hàng vạn người dân Thủ đô.

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 không chỉ ghi dấu chặng đường phát triển của Thủ đô Hà Nội mà còn là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Để chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng, TP. Hà Nội đã trang hoàng cờ hoa ở các tuyến phố với sắc đỏ chủ đạo, tạo nên bầu không khí phấn khởi.

Để chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng, TP. Hà Nội đã trang hoàng cờ hoa ở các tuyến phố với sắc đỏ chủ đạo, tạo nên bầu không khí phấn khởi.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết đường phố Hà Nội những ngày này đều rực rỡ, tươi sáng hơn bởi nhiều pano, áp phích,... tuyên truyền về ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết đường phố Hà Nội những ngày này đều rực rỡ, tươi sáng hơn bởi nhiều pano, áp phích,... tuyên truyền về ngày Giải phóng Thủ đô.

Các loại pano, áp phích với những màu sắc rất bắt mắt, đa dạng về kích thước, mẫu mã nhằm khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Các loại pano, áp phích với những màu sắc rất bắt mắt, đa dạng về kích thước, mẫu mã nhằm khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Được biết, bên cạnh việc trang hoàng đường phố, nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 cũng diễn ra như lễ vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô; chương trình Âm nhạc mùa thu Hà Nội. Chương trình Âm nhạc mùa thu tại  phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Hội Sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Hà Nội - Khát vọng phát triển"...

Được biết, bên cạnh việc trang hoàng đường phố, nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 cũng diễn ra như lễ vinh danh Công dân ưu tú Thủ đô; chương trình Âm nhạc mùa thu Hà Nội. Chương trình Âm nhạc mùa thu tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; Hội Sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ; Cuộc thi Ảnh nghệ thuật "Hà Nội - Khát vọng phát triển"...

"Niềm vui của ngày Giải phòng Thủ đô là thời khắc thiêng liêng của lịch sử, để người dân luôn thấy tự hào, nâng cao trách nhiệm", anh Trần Văn Đạt, trú quận Hoàn Kiếm cho hay.

"Niềm vui của ngày Giải phòng Thủ đô là thời khắc thiêng liêng của lịch sử, để người dân luôn thấy tự hào, nâng cao trách nhiệm", anh Trần Văn Đạt, trú quận Hoàn Kiếm cho hay.

Thông điệp của những tấm pano, áp phích, băng rôn,… cho thấy Hà Nội là thành phố vì hòa bình, một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là Thủ đô của một đất nước năng động, đổi mới và phát triển.

Thông điệp của những tấm pano, áp phích, băng rôn,… cho thấy Hà Nội là thành phố vì hòa bình, một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là Thủ đô của một đất nước năng động, đổi mới và phát triển.

Dọc các tuyến phố trung tâm được trang trí cờ Tổ quốc, cở Đảng, các băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Dọc các tuyến phố trung tâm được trang trí cờ Tổ quốc, cở Đảng, các băng rôn khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Tuyến phố Điện Biên Phủ, nơi khu vực Cột cờ Hà Nội được trang hoàng nhiều băng rôn, pano...

Tuyến phố Điện Biên Phủ, nơi khu vực Cột cờ Hà Nội được trang hoàng nhiều băng rôn, pano...

Các tuyến phố cũng được chỉnh trang sạch sẽ, gọn gàng.

Các tuyến phố cũng được chỉnh trang sạch sẽ, gọn gàng.

Tại những con ngõ của Hà Nội, người dân cũng chủ động treo cờ chào mừng ngày kỷ niệm của Thủ đô. "Những ngày này chúng tôi chủ động treo cờ để góp phần thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh để giành lại độc lập", chị Lan Anh cho hay.

Tại những con ngõ của Hà Nội, người dân cũng chủ động treo cờ chào mừng ngày kỷ niệm của Thủ đô. "Những ngày này chúng tôi chủ động treo cờ để góp phần thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh để giành lại độc lập", chị Lan Anh cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.