Xã hội

Đường phố Hà Nội sẵn sàng đón Tết Đinh Dậu

24/01/2017, 18:05

Mỗi năm Tết đến xuân về, diện mạo của Hà Nội lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết với đèn và hoa.

DSC07077

Hình ảnh chim bồ câu được thiết kế nhẹ nhàng trải dài trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Ảnh: Trung Dũng

Năm nay Hà Nội đã có những thay đổi lớn về việc trang trí đường phố tại các tuyến phố ở Thủ đô dịp Tết Nguyên đán

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chỉ cách Tết Đinh Dậu 3 ngày nữa, vào thời điểm này để đón chào năm mới 2017, hàng loạt tuyến phố trung tâm Hà Nội như: Tràng Tiền, Hàng Bài, Ngô Quyền, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ..., đã được trang trí đèn chiếu sáng đẹp mắt.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố Tràng Tiền, Bà Triệu…, được trang trí bằng hình ảnh biểu tượng của Hà Nội cùng với cành đào nhỏ. Nếu như những năm trước đây việc trang trí chiếu sáng dày đặc, kéo dài cả tuyến đường thì năm nay việc trang trí tập trung ở một số điểm nhấn, màu sắc chiếu sáng không còn lòe loẹt.

DSC07077Cánh chim bồ câu biểu tượng cho Hòa Bình được trang trí nhẹ nhàng nhưng bắt mắt dọc tuyến phố Nguyễn Chí Thanh

DSC07091

DSC07093Biểu tượng Khuê Văn Các và hình ảnh cây tre Việt

DSC07082Cánh mai vàng...

DSC07161... xen lẫn màu tím hồng của hoa đào được lắp đặt chạy dọc tuyến phố Nguyễn Thái Học

DSC07128Hình ảnh hoa đào và Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

DSC07126... được trang trí dọc tuyến phố Hàng Bài và Tràng Tiền

DSC07115Trung tâm Tràng Tiền Plaza được trang trí lung linh sắc vàng sang trọng. Cùng đó là biểu tượng của năm "Gà".

DSC07150Mô hình cây năng lượng trên phố Ngô Quyền.

DSC07137Mô hình đài sen được đặt trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

DSC07155Cổng chào mừng Đảng, mừng Xuân 2017 lắp đặt trên tuyến phố Điện Biên Phủ được đánh giá là nhẹ nhàng không bị lòe loẹt như những năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.