Đời sống

Đường phố Thủ đô "khoác áo mới" chào đón SEA Games 31

05/05/2022, 19:11

Khắp các tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ pano, áp phích.. để chào đón SEA Games 31 sắp tới.

Trước thềm SEA Games 31, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang hoàng bởi băng rôn, pano, áp phích đa dạng về kích thước, màu sắc bắt mắt.

Trước thềm SEA Games 31, nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang hoàng bởi băng rôn, pano, áp phích đa dạng về kích thước, màu sắc bắt mắt.

Cụm mô hình tuyên truyền, cổ động cho SEA Games được đặt trên đường Hồ Tùng Mậu.

Cụm mô hình tuyên truyền, cổ động cho SEA Games được đặt trên đường Hồ Tùng Mậu.

Thông tin, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được bố trí dọc vỉa hè đường Cầu Diễn. Cách đó không xa là nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, địa điểm tranh tài của môn Pencak Silat, diễn ra từ 10/5 đến 16/5.

Thông tin, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được bố trí dọc vỉa hè đường Cầu Diễn. Cách đó không xa là nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, địa điểm tranh tài của môn Pencak Silat, diễn ra từ 10/5 đến 16/5.

Bộ nhận diện chính của SEA Games 31 bao gồm: Logo (biểu tượng), mascot (linh vật), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn đều được phê duyệt và đảm bảo tính pháp lý.

Bộ nhận diện chính của SEA Games 31 bao gồm: Logo (biểu tượng), mascot (linh vật), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn đều được phê duyệt và đảm bảo tính pháp lý.

Sao la - linh vật của kỳ SEA Games lần này xuất hiện trên nhiều tuyến đường.

Sao la - linh vật của kỳ SEA Games lần này xuất hiện trên nhiều tuyến đường.

Tấm biển lớn được đặt gần Công viên Thống Nhất, người đi đường có thể thấy được rõ từ phía hồ Thiền Quang.

Tấm biển lớn được đặt gần Công viên Thống Nhất, người đi đường có thể thấy được rõ từ phía hồ Thiền Quang.

Phía trước trụ sở HĐND - UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cũng được trang trí chào mừng SEA Games 31.

Phía trước trụ sở HĐND - UBND quận Đống Đa (Hà Nội) cũng được trang trí chào mừng SEA Games 31.

Là người rất quan tâm đến các sự kiện thể thao, ông Bằng (quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi tin rằng, các vận động viên của chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ nước nhà trong kỳ SEA Games này”.

Là người rất quan tâm đến các sự kiện thể thao, ông Bằng (quận Đống Đa) chia sẻ: “Tôi tin rằng, các vận động viên của chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ nước nhà trong kỳ SEA Games này”.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến đến với bạn bè quốc tế.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến đến với bạn bè quốc tế.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5/2022 ở Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5/2022 ở Hà Nội và 11 địa phương: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Được biết, đoàn thể thao Việt Nam với 951 vận động viên sẽ thi đấu ở 40/40 môn, phấn đấu đạt từ 140 HCV trở lên, đứng tốp đầu các quốc gia tham dự.

Được biết, đoàn thể thao Việt Nam với 951 vận động viên sẽ thi đấu ở 40/40 môn, phấn đấu đạt từ 140 HCV trở lên, đứng tốp đầu các quốc gia tham dự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.