Vận tải

Đường phố Hà Nội tắc như nêm trong ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ 30/4

02/05/2019, 11:03

Các trục đường chính của Hà Nội liên tục ùn tắc trong ngày đầu người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày.

img
Sáng nay (2/5), trực tiếp lưu thông trên một số tuyến đường nội đô Hà Nội, PV Báo Giao thông ghi nhận nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội ken kín phương tiện khi người dân đồng loạt quay trở lại đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Thời điểm 8h00, đường Khuất Duy Tiến gần như không còn một chỗ trống

img
Trên những trục đường cửa ngõ như: Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, Trường Chinh, Phạm Hùng,… nhiều ô tô phải “chôn chân” hàng chục phút đồng hồ, nhiều chiếc xe máy thi nhau chen lấn, nhúc nhích giữa biển phương tiện đi về hướng nội thành để kịp giờ làm - Ảnh chụp tại đ​​​​​​ường Phạm Hùng (hướng Khuất Duy Tiến)
img
“Biển” phương tiện tràn về đường Nguyễn Xiển (khu vực nút giao Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi) khiến giao thông liên tục ùn ứ vào thời điểm 8h30
img
Một số tuyến đường như: Nguyễn Trãi (khu vực giao với đường Trường Chinh)), tình trạng ùn tắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ, những chiếc ô tô lưu thông qua đây gần như bị “tắc cứng” trước lượng xe máy quá đông lưu thông về hướng đường Tây Sơn và đường Láng.
img
Bất chấp các phương tiện khác chật vật di chuyển, một số taxi vẫn vô tư dừng đỗ dưới lòng đường bắt khách

img
Khung giờ cao điểm sáng, đường Trường Chinh cũng rơi vào quá tải trước lượng phương tiện gia tăng đột ngột trong khi mặt đường ngày càng bị thu hẹp để phục vụ thi công đường vành đai 2.
img
Trên đường Ngọc Hồi (đoạn qua BX. Nước Ngầm), xe máy thi nhau tràn lên lấn vạch tại khu vực đèn tín hiệu để thoát cảnh ùn tắc.
img
Còn tại nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu, cứ mỗi nhấp đèn xanh, giao thông lại như “ong vỡ tổ” trước lượng phương tiện quá lớn trong ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài hơi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.