Thế giới giao thông

Đường sạc xe điện đầu tiên trên thế giới khai trương tại Thuỵ Điển

17/04/2018, 08:35

Đường xe điện đầu tiên trên thế giới có thể sạc phương tiện chở khách và phương tiện thương mại...

eRoadArlanda-EV-charging-Electrified-Road-image-1

Xe điện có thể vừa đi vừa sạc

Đường sạc điện công nghệ mới mang tên eRoadArlanda, dài 2km được xây dựng bên ngoài sân bay Arlanda, khai trương từ tuần qua trong lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Hạ tầng Thuỵ Điển Tomas Eneroth và Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Thuỵ Điển Lena Erixon tham dự.

Với tay đòn trên phương tiện cần sạc, hệ thống có thể truyền điện từ đường ray lắp dưới lòng đất đến phương tiện trên mặt đường.

eroadarlanda-3

 

Đường sạc điện được chia thành từng đoạn 50m và tự động nối điện khi có xe hơi hoặc xe tải điện chạy bên trên. Khi phương tiện rời đường ray điện, hệ thống quản lý sẽ tự tính toán mức tiêu thụ năng lượng và tính phí cho tài xế.

Công nghệ này do ông Gunnar Asplund - người đã thành lập Công ty Elways từ năm 2009 sau một thời gian dài làm việc tại Công ty kỹ thuật Thuỵ Điển ABB - phát triển.

electric-road-truck-carousel-1020x549

 

Giải pháp thử nghiệm eRoadArlanda được Cơ quan Giao thông và Đường bộ Thuỵ Điển cấp tài chính. Nếu thử nghiệm thành công, giải pháp đường sạc tự động sẽ được mở rộng.

Theo tính toán của ông Gunnar Asplund, cần nâng cấp hệ thống này trên 20.000km đường bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.