Vận tải

Đường sắt còn duy trì chạy những đôi tàu nào trong mùa dịch Covid-19?

27/03/2020, 15:11

Ngành Đường sắt chỉ duy trì 12 mác tàu chạy hàng ngày trên đường sắt Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng.

img
Ngành Đường sắt chỉ duy trì 12 mác tàu chạy hàng ngày trên đường sắt Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành Đường sắt đã dừng hàng chục mác tàu chạy thường xuyên hàng ngày trên các tuyến đường sắt, hiện chỉ duy trì 12 mác tàu chạy hàng ngày trên đường sắt Bắc - Nam, Hà Nội - Hải Phòng.

Cụ thể, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam sẽ chỉ chạy hàng ngày 6 mác tàu Thống nhất Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại thay vì 10 mác tàu như trước, gồm: SE3/SE4, SE5/SE6 và SE7/SE8. Hai mác tàu SE9/SE10 đã tạm dừng chạy từ ngày 26/3 ở cả hai đầu Hà Nội và Sài Gòn. Còn tàu khách Thống nhất SE1 Hà Nội - Sài Gòn sẽ tạm dừng chạy từ ngày 1/4; chiều ngược lại tàu SE2 Sài Gòn - Hà Nội sẽ tạm dừng chạy từ ngày 3/4/2020.

Trên tuyến này, phía Nam vẫn đang chạy hàng ngày 2 mác tàu SNT1/SNT2 giữa Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, có 4 mác tàu chạy hàng ngày gồm các tàu LP3, LP5 xuất phát ga Long Biên đi ga Hải Phòng và ngược lại các tàu LP6, LP8 xuất phát ga Hải Phòng về ga Long Biên.

Ngoài ra, còn có các mác tàu địa phương chỉ chạy dịp cuối tuần. Theo đó, tuyến Hà Nội - Vinh chạy tàu NA1 thứ Sáu hàng tuần và NA2 Chủ nhật hàng tuần. Tàu NA1 khởi hành tại Hà Nội lúc 22h45, đến Vinh lúc 5h16; Tàu NA2 khởi hành tại Vinh lúc 22h05, đến Hà Nội lúc 5h10.

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tàu LP7 chạy thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, xuất phát ga Hà Nội lúc 18h15, đến ga Hà Nội lúc 20h55. Tàu HP2 chạy thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, xuất phát ga Hải Phòng lúc 18h40, đến ga Hà Nội lúc 21h06.

img
Theo quy định mới để phòng chống dịch Covid-19, hành khách đi tàu phải khai báo y tế điện tử trước khi vào ga lên tàu. Ảnh: nhân viên đường sắt tại ga Sài Gòn hướng dẫn hành khách khai báo

Tuyến Hà Nội - Đồng Đăng, 2 mác tàu ĐĐ5/ĐĐ6 chạy Chủ nhật hàng tuần. Tàu ĐĐ5 xuất phát tại Hà Nội lúc 7h05, đến Đồng Đăng lúc 11h40; Tàu ĐĐ6 chạy tại Đồng Đăng lúc 15h10, đến Hà Nội lúc 19h45.

Tuyến Hà Nội - Quán Triều, tàu QT1 chạy thứ Bảy hàng tuần và tàu QT2 chạy Chủ nhật hàng tuần. Tàu QT1 chạy tại Hà Nội lúc 16h20, đến Quán Triều lúc 18h30; Tàu QT2 chạy tại Quán Triều lúc 5h40, đến Hà Nội lúc 7h45.

Tuyến Yên Viên - Hạ Long, 2 mác tàu 51501/50502 chạy Chủ nhật hàng tuần. Tàu 51501 chạy tại Yên Viên lúc 4h55, đến Hạ Long lúc 11h45. Tàu 51502 chạy tại Hạ Long lúc 13h45, đến Yên Viên lúc 20h31.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho biết, sẽ tạm dừng chạy đôi tàu Hà Nội - Yên Bái YB3/YB4 hiện đang chạy thứ Bảy và Chủ nhật. Cụ thể: Từ ngày 28/3, tạm dừng chạy tàu YB3 tại Hà Nội; Từ ngày 29/3, tạm dừng chạy tàu YB4 tại Yên Bái. Như vậy, trên tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ tạm thời không còn đôi tàu khách nào nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.