Đường sắt

Đường sắt hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu SE19 hơn 100 triệu

24/05/2018, 18:43

Tổng công ty Đường sắt VN hỗ trợ gia đình lái tàu tử nạn và những người bị thương khoảng hơn 100 triệu đồng.

dam-tang-phu-lai-tau-SE19

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Đoàn Duy Hoạch viếng phụ lái tàu Nguyễn Xuân Đệ

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, ngay trong sáng và chiều nay (24/5), lãnh đạo Tổng công ty đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình hai lái tàu tử nạn và người bị thương trong vụ tai nạn tàu đâm xe chở đá bị lật tàu ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Vụ tai nạn làm 2 lái tàu bị tử nạn tại chỗ, 6 hành khách, 3 nhân viên đường sắt và lái xe ô tô bị thương.

Tổng công ty Đường sắt VN đã cử người tổ chức đưa thi thể lái tàu Nguyễn Thế Hùng và phụ lái Nguyễn Xuân Đệ về với gia đình ngay trong sáng nay. Đồng thời cùng gia đình tổ chức tang lễ đối với các anh chu đáo. Lãnh đạo Tổng công ty cũng đến viếng lễ tang phụ lái Nguyễn Xuân Đệ được cử hành từ 16h00 chiều nay tại gia đình (thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Tại lễ tang, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN Đoàn Duy Hoạch đã gửi đến gia đình 30 triệu đồng hỗ trợ trước mắt của Tổng công ty, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Xuân Đệ khó khăn, bố mẹ đều làm ruộng; con còn nhỏ, mới 3 tuổi, vợ anh đang mang bầu con thứ 2 được 6 tháng. Còn anh Nguyễn Thế Hùng còn mẹ già, hai con đang tuổi đi học.

Tổng công ty Đường sắt VN quyết định trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử nạn 30 triệu đồng; hỗ trợ viện phí và 4 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương. Tổng số tiền hỗ trợ khoảng hơn 100 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.