Đường sắt

Đường sắt lần đầu tiên diễn tập chữa cháy trên tàu khách đang chạy

25/12/2016, 06:46

Khả năng thao tác, phối hợp chữa cháy khá bài bản khi lần đầu tiên ngành Đường sắt diễn tập trên tàu đang chạy.

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Không gian chật hẹp của toa tàu khiến khói trùm lên nhanh chóng khi có ngọn lửa

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã tổ chức diễn tập chữa cháy trên tàu khách đang hoạt động tại khu gian Thị Cầu - Sen Hồ - Bắc Giang. Hai đơn vị trực tiếp tham gia buổi diễn tập là Phòng An toàn vận tải (tham mưu, lên kế hoạch) và Chi nhánh Bắc Giang (quản lý tổ tàu DD5).

Đây là hoạt động được lãnh đạo Công ty và ngành Đường sắt đặc biệt quan tâm, giúp nâng cao nhận thức về công tác PCCC và tạo điều kiện cho CBCNV Đoàn Tiếp viên đường sắt Hà Nội thao tác, sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy trên tàu.

Một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Đoàn tàu khách DD5 chạy từ Gia Lâm (Hà Nội) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) xuất phát 7h30" sáng 23/12 được lựa chọn để diễn tập chữa cháy. Toàn bộ hành khách được thông báo trước nhằm tránh sự hoảng loạn khi xuất hiện khói lửa trên tàu. Vì là lần đầu tiên thực hiện trên tàu khách đang hoạt động nên các phương án diễn tập được chuẩn bị rất công phu, từng chi tiết nhỏ nhất đều được đặt ra trong kế hoạch

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

8h30", anh Dương Thế Hùng (đứng giữa), Phó giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Bắc Giang (thuộc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội) phổ biến lại một lần nữa kế hoạch PCCC cho CBCNV tổ tàu DD5 trước khi phát lệnh diễn tập. Lúc này, tàu DD5 đang chạy trên khu gian Thị Cầu - Sen Hồ - Bắc Giang

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Tình huống giả định là đám cháy xuất hiện tại toa hành khách, nhân viên tổ tàu phát hiện, nhanh chóng tìm phương tiện chữa cháy đồng thời hô hoán để mọi người ứng cứu. Chứng kiến thực tế, dù ngọn lửa bùng lên chỉ chưa đầy 15 giây nhưng trong khoảng không gian chật hẹp của toa tàu, khói bao phủ dày đặc và rất khó thở

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Tổ bảo vệ tàu DD5 nhanh chóng lao đến dùng bình chữa cháy dập lửa, ngọn lửa chuẩn bị bén vào hàng ghế hành khách lập tức bị khống chế. Trên thực tế toa hành khách được làm bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, fooc mi ca; toa nằm mềm, ngồi mềm sử dụng vải, đệm mút; toa hành lý nhiều cao su, nhựa, thùng carton... khi cháy sẽ lan nhanh và xuất hiện nhiều khói độc. Chính vì vậy, thời gian và thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ của nhân viên tổ tàu vô cùng quan trọng.  

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Đoàn tàu vẫn lắc lư chạy, lửa tuy được khống chế nhưng khói không ngớt bốc lên, các nhân viên nhà tàu nhanh chóng di chuyển đồ đạc, hàng hóa ra khỏi toa bị cháy. Việc làm này trên thực tế cũng quyết định rất lớn đến sự an toàn về người và tài sản cho hành khách    

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Tình huống giả định có người bị thương, được nhân viên trên tàu đưa ra khỏi đám cháy và sơ cứu. Lối đi hẹp khoảng 70 cm của toa liền kề được dùng làm nơi băng bó, chữa chạy. Hành khách được thông báo trước kế hoạch diễn tập nên khá bình tĩnh quan sát

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Việc sơ cứu được chị Trần Thị Hà và anh Phạm Minh Đức làm khẩn trương nhưng rất bài bản. Trong kế hoạch diễn tập, các nhân viên tổ tàu DD5 đều được học cách băng bó, xử lý vết thương hở, nẹp cố định khi có tổn thương vùng cổ, chân, tay...

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Anh Nguyễn Phương Khoa, chuyên viên Phòng An toàn vận tải - Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (TCT Đường sắt VN) chính là "Tham mưu trưởng" của kế hoạch diễn tập chữa cháy trên tàu khách lần này. Với kinh nghiệm 34 năm làm đường sắt và 11 năm trực tiếp tham gia công tác PCCC, chống lậu, anh Khoa được Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ tham mưu kế hoạch diễn tập. 

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Kế hoạch được xây dựng công phu, chi tiết nên không xảy ra sự cố khi diễn tập. Nhân viên tổ tàu DD5 đều tỏ ra hồ hởi, mỗi người tự rút ra cho mình bài học quý báu. Điều quan trọng nhất là sau buổi diễn tập này, mọi người sẽ không bị hoảng loạn, đủ bình tĩnh để biết những việc cần làm nếu không may có sự cố 

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Tàu đến ga Bắc Giang, cũng là lúc các lực lượng tham gia diễn tập hoàn thành nhiệm vụ. Một số người trong lực lượng diễn tập chia tay tổ tàu DD5 để ở lại Chi nhánh Bắc Giang tiếp tục làm việc

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Cán bộ, nhân viên Phòng An toàn vận tải đường sắt, Chi nhánh Vận tải đường sắt Bắc Giang cùng tổ tàu DD5 chạy tuyến Hà Nội - Đồng Đăng bên đoàn tàu vừa diễn tập PCCC

duong-sat-lan-dau-tien-dien-tap-chua-chay-tren-tau

Tàu DD5 tiếp tục chạy nốt lộ trình Bắc Giang - Đồng Đăng, trưởng tàu khách Dương Doãn Thái không quên cảm ơn Công ty đã tổ chức buổi diễn tập để nhân viên trên tàu có kinh nghiệm ứng phó với hỏa hoạn, có kiến thức, năng lực bảo vệ tính mạng và tài sản cho hành khách. Theo kế hoạch của Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội từ nay đến trước ngày 5/1/2017, sẽ có thêm 5 đoàn tàu tổ chức diễn tập chữa cháy khi đang chở khách

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.