Thời sự Quốc tế

Đường sắt Lào - Trung sắp mở cửa vận chuyển khách xuyên biên giới

29/03/2023, 10:49

Theo Tân Hoa Xã và báo chí Lào, đường sắt cao tốc Lào-Trung sẽ bắt đầu phục vụ vận chuyển hành khách qua biên giới từ ngày 13/4 tới.

Kể từ đi vào hoạt động vào tháng 12/2021 đến nay, tuyến đường sắt dài 1.035km nối Thủ đô Viêng Chăn với thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc mới cung cấp dịch vụ hành khách nội địa và vận tải hàng hóa xuyên biên giới Lào-Trung.

Tới đây, hoạt động vận tải khách xuyên biên giới sẽ được mở cửa.

Ngày 28/3, Phó yhủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết, công tác chuẩn bị để khởi động dịch vụ chở khách xuyên biên giới đang được đẩy mạnh.

img

Phó thủ tướng Lào thị sát đường sắt Lào - Trung, chỉ đạo công tác chuẩn bị để khởi động dịch vụ chở khách xuyên biên giới

Đài Phát thanh quốc gia Lào cho biết, ông Saleumxay đã trực tiếp tới tỉnh Luang Namtha giáp với Trung Quốc vào cuối tuần qua để đánh giá quá trình chuẩn bị.

Trong đó, ông Saleumxay kiểm tra khu vực xuất nhập cảnh tại nhà ga Boten ở Luang Namtha – điểm nhập cảnh chính từ Trung Quốc vào Lào.

Theo báo chí Lào, việc ra mắt dịch vụ hành khách đường sắt xuyên biên giới diễn ra sát dịp Tết cổ truyền của Lào (14-16/4). Dịp nghỉ lễ dài ngày này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lưu lượng hành khách đi lại bằng đường sắt.

img

Ảnh chụp từ trên cao tàu cao tốc khởi hành từ ga Viêng Chăn, Lào

Kể từ khi đi vào hoạt động, nhu cầu sử dụng dịch vụ của tuyến đường sắt Lào - Trung ngày một gia tăng.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, tuyến đường sắt này đã vận chuyển 417.400 hành khách và 647.700 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 256,2% và 320% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong ngày bận rộn nhất, đường sắt Lào – Trung đoạn ở Lào đã vận tải số lượng khách kỷ lục lên tới 10.197 người/ngày.

Đồng thời, mới đây, ứng dụng đặt vé qua điện thoại đã chính thức ra mắt, cho phép hành khách đặt vé và quản lý hành trình trên điện thoại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.