Hạ tầng

Đường sắt Nhổn - ga Hà Nội tìm nhân sự chuẩn bị khai thác vận hành

13/07/2021, 17:50

Hà Nội Metro bắt đầu tuyển nhân viên để làm việc phục vụ tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong giai đoạn khai thác, vận hành.

img

Đoạn trên cao dự án Nhổn - ga Hà Nội dài 8,5km, có 8 nhà ga, dự kiến được khai thác, vận hành vào cuối năm 2021

Ngày 13/7, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết bắt đầu tuyển dụng nhân sự làm việc cho tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác, vận hành.

Theo đó, Metro Hà Nội tuyển dụng hơn 80 nhân sự cho vị trí nhân viên phụ trách an toàn thuộc bộ phận ga vận tải hành khách và nhân viên hỗ trợ an toàn trên tàu thuộc bộ phận tàu khách. Số nhân sự trên được tuyển dụng cho tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội; đồng thời dự phòng cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

“Nhân sự sau khi trúng tuyển được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, khi làm việc được hưởng chế độ chính sách của doanh nghiệp nhà nước, với mức lương tối thiểu từ 6,5 triệu đồng/tháng trở lên”, đại diện Hà Nội Metro cho biết.

Đây là đợt đầu đầu tiên dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận trực tiếp phục vụ khai thác, vận hành theo kế hoạch của dự án. Trước đó, năm 2020 Hà Nội Metro tuyển dụng 40 nhân sự để đào tạo thành lái tàu cho dự án đường sắt đô thị trên. Mức lương dao động khoảng 13-15 triệu đồng/tháng, chưa kể ăn trưa và thưởng năng suất.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km, gồm 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đặt mục tiêu khai thác, vận hành trước đoạn 8,5km đi trên cao vào cuối năm 2021 và toàn tuyến vào cuối năm 2022.

Đến nay, dự án đã nhận được 7/10 đoàn tàu được chế tạo tại Pháp và đang trong giai đoạn thử nghiệm liên động đoàn tàu từ Depot Nhổn - đến ga S8 Cầu Giấy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.