Thế giới giao thông

Đường sắt tốc độ cao Mecca-Medina trị giá tỉ đô sắp hoạt động

21/05/2018, 14:05

Liên doanh các công ty thực hiện dự án của Tây Ban Nha cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao từ Thánh địa...

32

Tàu cao tốc từ Thánh địa Mecca tới Medina sẽ đi vào hoạt động từ năm 2019

Liên doanh các công ty thực hiện dự án của Tây Ban Nha cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao từ Thánh địa Mecca tới Medina tại Saudi Arabia, vốn bị trì hoãn lâu nay, cuối cùng cũng chuẩn bị đi vào hoạt động từ tháng 9.

Đường sắt này sẽ kết nối những thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi, ban đầu được dự kiến mở cửa vào năm 2016 nhưng sau đó bị trì trệ vì chi phí đội lên khoảng 210 triệu euros.

Sau khi Chính phủ Saudi đồng ý chi trả, dự án mới có thể bắt đầu hoạt động vào tháng 9 tới với 4 tàu/tuần, sau đó tiến tới cung cấp dịch vụ hàng ngày dự kiến từ tháng 9/2019. Saudi Arabia đã trao hợp đồng xây dựng đường sắt trị giá 6,7 tỉ euro (tương đương 7,8 tỉ USD) cho liên doanh gồm 12 công ty Tây Ban Nha và 2 công ty Saudi để thực hiện dự án nhằm cải thiện giao thông giữa 2 thành phố trong những dịp lễ hành hương đạo Hồi hàng năm. Hợp đồng bao gồm, xây dựng 444km đường tàu, cung cấp 35 tàu và bảo trì trong vòng 12 năm. Dự án sẽ giúp vận chuyển 166.000 hành khách/ngày. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.