Quản lý

Đường thủy chỉ đạo khẩn đối phó bão số 7 Sarika

19/10/2016, 12:48
image

Chi cục, Cảng vụ và các đơn vị đường thủy phía Bắc sẵn sàng phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

imageresize-0928

Hướng đi của bão số 7 Sarika

Ngày 19/10, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam cho biết, đã có điện khẩn chỉ đạo Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I, II và 9 đơn vị quản lý bảo trì đường thủy phía Bắc chuẩn bị ở mức cao nhất để ứng phó với cơn bão số 7.

Cục Đường thủy yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt thông tin về cơn bão trên phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp phòng tránh và triển khai các biện pháp bảo vệ hạ tầng giao thông, nhà trạm, thiết bị, an toàn tính mạng cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Các đơn vị bố trí phương tiện, thiết bị sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trong cơn bão số 7. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 Sarika, đến 7 giờ ngày 19/10, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Mẫu Sơn gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đồng thời trong vòng 6 giờ qua, ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đã có mưa to (50-80mm).

Lúc 8 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão số 7 Sarika ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 90km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

>>>Xem thêm video:

Dự báo trong khoảng 6 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão số 7 Sarika ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển Bắc Quảng Ninh (Móng Cái). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 -75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Cấp độ rủi ro thiên tai trong bão số 7 được dự báo là cấp 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.