Hạ tầng

Đường tỉnh 922 qua quận TP Cần Thơ sẽ thông xe vào cuối năm 2020

21/10/2020, 17:42

Dự án Đường tỉnh 922 đi qua 4 quận Ô Môn, Bình Thủy, Thới Lai, Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) tiến độ thi công đạt khoảng 65% sau gần 4 năm thi công.

img
Đường tỉnh 922 dự kiến thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2020.

Ngày 21/10, đoàn công tác của UBND TP Cần Thơ có buổi khảo sát thực địa kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ QL 91B đến Cờ Đỏ). Tại buổi kiểm tra, ông Dương Tần Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo thông xe kỹ thuật dự án vào cuối năm 2020.

Dự án Đường tỉnh 922 do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư gần 1500 tỷ, thời gian thực hiện 2017-2020. Dự án có tổng chiều dài trên 29km, trên tuyến có 21 vị trí xây dựng cầu mới, đi qua 4 quận gồm Ô Môn, Bình Thủy, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, lũy kế kế hoạch vốn được bố trí đến nay là gần 1.350 tỷ, trong đó dự kiến giải ngân cho phần tuyến chính là hơn 1.222 tỷ, tuy nhiên lũy kế đến nay chỉ giải ngân được hơn 946 tỷ, đạt 71%.

Đối với công tác thi công xây dựng, tiến độ chung của dự án đã đạt 65% khối lượng. Trong đó, phần tuyến chính cơ bản đã đắp cát trên 75% khối lượng toàn tuyến. Các nhà thầu đang triển khai thi công xử lý nền đất yếu, đắp gia cát tải. Phần cầu đã hoàn thành thi công đóng cọc đại trà, thi công bê tông mố, trụ cầu,…

Về công tác GPMB, trên địa bàn huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ còn vướng nhiều trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Sau khi kiểm tra thực địa, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá, tiến độ thi công cuả các nhà thầu còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ đã cam kết.

“Tôi đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị, đã có sự tập trung cao độ từ thiết bị, con người để triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ tới nay vẫn còn chậm. Trước đây rất nhiều đơn vị hứa ngày 30/11 thông xe. Muộn nhất, đến 31/12, chúng ta phải hoàn thành”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Qua đó, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu, các nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công dự án theo lộ trình cụ thể rõ ràng. Huy động vật tư, thiết bị, con người, nỗ lực thi công đảm bảo một số hạng mục đến 30/11 phải hoàn thành. Trong trường hợp không đảm bảo tiến độ, sẽ xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao cho UBND các địa phương có liên quan rà soát, xử lý, bồi thường, hỗ trợ người dân theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.