Xã hội

Đường tới vòng lao lý rồi tử vong khi đang bị tạm giam của ông Trần Bắc Hà

18/07/2019, 19:44

Sau hơn nửa năm bị bắt tạm giam, "ông trùm ngân hàng" một thuở Trần Bắc Hà đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

img
Ông Trần Bắc Hà tử vong trong thời gian bị tạm giam

Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956 tại Hà Tây, nguyên quán Bình Định.

Ông Trần Bắc Hà đã có 35 năm làm việc tại Ngân hàng thương mại CP đầu tư và phát triển Việt Nam- BIDV (từ năm 1981) và trải qua nhiều cương vị như Giám đốc Sở Giao dịch III; Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản BIDV; Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV; Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định, trước khi trở thành Phó Tổng giám đốc BIDV vào tháng 10/1999.

Từ tháng 5/2003 đến tháng 12/2007, ông Trần Bắc Hà là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BIDV. Tháng 1/2008, được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT BIDV. Sau gần 9 năm ở vị trí ghế nóng, ông Hà nhận quyết định nghỉ hưu từ 1/9/2016.

Sau khi nghỉ hưu, ông Trần Bắc Hà làm Chủ tịch HĐQT ba công ty: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Campuchia; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Myanmar; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Quốc tế; là Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), sang Lào (AVIL) và sang Myanmar (AVIM).

Trong suốt 35 năm làm việc, ông Hà đã giúp BIDV gặt hái không ít thành công. Tuy nhiên, cũng giai đoạn ở BIDV, ông Hà để lại nhiều khoản nợ xấu. Tính đến thời điểm 1/9/2016, khi ông Hà nghỉ hưu, BIDV đang ôm khoản nợ xấu 13.183 tỉ đồng, tăng 35,95% so với cuối năm 2015, chiếm hơn 2% tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Tháng 2/2013, ông Trần Bắc Hà dính tin đồn bị bắt, làm xáo động tới thị trường tài chính tiền tệ thời điểm bấy giờ. Tin đồn này quay trở lại vào tháng 8/2017, và cũng gây rúng động thị trường chứng khoán một lần nữa.

Tới tháng 6/2018, ông Hà bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận, ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng BIDV nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Ông Trần Bắc Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV.

Ngoài ra, ông Trần Bắc Hà còn vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét,xử lý kỷ luật.

Tháng 7/2018, ông Hà bị triệu tập đến toà trong vụ đại án Phạm Công Danh – Trầm Bê nhưng ông Hà đã vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Hai bố con cùng dính vòng lao lý

Cuối tháng 3/2019, con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng - 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP An Phú, trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định cũng bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Con trai cựu Chủ tịch BIDV bị khởi tố do liên quan đến các sai phạm tại dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà (trụ sở TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt của Công ty Bình Hà với tổng vốn hơn 4.500 tỉ đồng, trên diện tích hơn 2.163 ha thuộc 2 huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Dự án này được BIDV chấp thuận cho vay 3.162 tỉ đồng, đến đầu năm 2016 đã giải ngân trên 800 tỉ đồng.

Sau khi được BIDV giải ngân vốn, Công ty Bình Hà đã xây dựng hàng loạt hệ thống chuồng trại, kho bãi trồng mấy trăm hecta cỏ để nuôi bò. Tuy nhiên, sau đó dự án này hoạt động không hiệu quả, năm 2016 dự án này thua lỗ hàng trăm tỉ đồng. Từ năm 2016 tới nay, dự án này tiếp tục hoạt động không hiệu quả, có nguy cơ khó thu hồi nguồn vốn cho vay.

Liên quan đến vụ án này, cuối tháng 11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Trần Bắc Hà cùng 3 thuộc cấp gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Mở rộng điều tra, đầu năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bổ sung đối với ông Trần Bắc Hà về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng do những sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.

Sáng 18/7/2019, ông Trần Bắc Hà được đưa vào viện cấp cứu từ trại tạm giam và được xác định "tử vong ngoại viện" (mất trước khi đưa vào bệnh viện).

Khi bị tạm giam để điều tra, ông Trần Bắc Hà thuộc diện được lưu ý chăm sóc y tế, dùng thuốc thường xuyên vì có nhiều bệnh nan y. Có nguồn tin nói ông Trần Bắc Hà nhiều năm nay mắc bệnh về gan và từng chữa trị ở nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.