Thế giới giao thông

Ế khách, công ty Nhật Bản dùng tàu cao tốc Shinkansen để chở hàng

07/09/2020, 05:34

Sau khi đại dịch Covid-19, các tàu siêu tốc Shinkansen sẽ bắt đầu chở cả hàng hoá chứ không chỉ khách hàng...

img
Tàu cao tốc của JR East đã được dùng để chở hàng hóa thương mại.

Một công ty đường sắt lớn của Nhật Bản cho biết, các tàu siêu tốc Shinkansen của họ sẽ bắt đầu chở cả hàng hoá chứ không chỉ khách hàng, sau khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu đi lại giảm mạnh.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) hiện đang muốn đa dạng hoá nguồn thu nhập bởi dự kiến số hành khách đi lại vẫn ít.

Các tàu siêu tốc Shinkansen sẽ chở hàng hóa ở những khoang tàu thường dùng để chứa đồ đạc dùng cho dịch vụ trên tàu. Công ty đã tiến hành xong các cuộc thử nghiệm tính khả thi của dự án này.

Cụ thể, Công ty JR East dự kiến sẽ dùng tàu Shinkansen tuyến Hokuriku để chở nho từ tỉnh Nagano ở miền Trung Nhật Bản tới Thủ đô Tokyo.

JR East cũng đang xem xét dùng tàu Shinkansen để chở các linh kiện điện tử và hợp tác với các công ty vận tải để giao hàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.