Thế giới

Ebola hoành hành, hơn 120 nhân viên y tế đã tử vong

26/08/2014, 14:51

Đến nay đã có hơn 240 nhân viên y tế làm việc tại các vùng dịch Ebola đã mắc bệnh và hơn một nửa số nhân viên mắc bệnh này đã tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đến nay đã có hơn 240 nhân viên y tế làm việc tại các vùng dịch Ebola đã mắc bệnh và hơn một nửa số nhân viên mắc bệnh này đã tử vong.

Nhân viên y tế tại một trại cách ly ở Monrovia, Guinea. Ảnh: Reuters
Nhân viên y tế tại một trại cách ly ở Monrovia, Guinea. Ảnh: Reuters

"Cho đến nay, hơn 240 nhân viên y tế đã nhiễm bệnh ở Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone, và hơn 120 người trong số này đã tử vong", WHO thông báo. WHO cũng cho biết, Ebola đã lấy đi ở các nước này không chỉ các nhân viên y tế giàu kinh nghiệm mà còn là những người đi đầu trong cuộc chiếc chống dịch bệnh Ebola.

Những nhân viên y tế này đều nhiễm bệnh trong quá trình chăm sóc và cứu chữa cho những người mắc bệnh trong giai đoạn nặng trong khi họ lại không được bảo vệ, thậm chí không có cả găng tay và khẩu trang. WHO cũng cho biết, tại những nơi này, thiết bị bảo vệ cá nhân rất hiếm và đôi khi không được sử dụng đúng cách.

Đến nay, theo thống kê của WHO, Ebola đã giết chết 1.400 người và làm tổng số 2.600 người đang nhiễm bệnh.

Cao Sơn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.