Hồ sơ tài liệu

Ecuador lại động đất, World Bank cam kết cho vay 150 triệu USD

23/04/2016, 10:45

Hôm nay (23/4), Ngân hàng thế giới cam kết cho Ecuador vay 150 triệu USD

Ngân hàng thế giới cho Ecuador vay 150 triẹ

Ngân hàng thế giới cho Ecuador vay 150 triệu tái thiết đất nước sau động đất

Phó Chủ tịch World Bank khu vực Châu Mỹ Latinh và Khu vực Caribe - ông Jorge Familiar khẳng định WB đã ký thoả thuận cho Ecuador vay 150 triệu USD.  “Thông qua dự án này, chúng tôi sẽ hỗ trợ mua và phân phối những mặt hàng phi thực phẩm như dụng cụ phẫu thuật, thiết bị y tế, thiết bị phục vụ bệnh viện di động và các mặt hàng cần thiết trong tình trạng khẩn cấp” - ông Familiar nói. 

Ngân hàng thế giới cũng đưa ra đề nghị tái cơ cấu các khoản nợ khác để chính phủ Ecuador tăng quỹ sẵn có giải quyết thiệt hại nặng nề sau trận động đất mạnh.

Trước đó, ngày 16/4, Ecuador rung chuyển vì trận động đất mạnh 7,8 độ rite khiến hơn 600 người thiệt mạng. Tâm chấn tại thị trấn Pedernales, tỉnh Manabi. Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết, thảm hoạ này gây ra thiệt hại về vật chất là 3 tỉ USD. Chính phủ Correa dự định sẽ bán một số tài sản nhà nước, bắt buộc công nhân viên chức có mức lương từ 1.000 USD trở lên phải đóng góp một phần lương để tái thiết khu vực xảy ra thảm hoạ.

Sau 1 tuần, Ecuador vẫn chưa thoát khỏi dư chấn. Cách đây vài tiếng, khoảng 8h30 sáng theo giờ VN, Ecuador lại rúng động vì trận động đất mạnh 5,8 độ rite tại thị trấn Esmeraldas, bờ biển phía đông Ecuador.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.