Hồ sơ tài liệu

Ecuador tăng thuế, bán tài sản để tái thiết sau động đất

22/04/2016, 06:02

Chính phủ Nhật có thể dành riêng một quỹ 350 tỷ yên (3,2 tỷ USD) để tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng-thống-Ecuador

Tổng thống Ecuador Rafael Correa

Sau trận động đất 7,8 độ richter ngày 17/4, Chính phủ Ecuador tạm thời tăng một số loại thuế, bán tài sản và có thể phát hành một loại trái phiếu mới để phục vụ cho nỗ lực tái thiết nền kinh tế, theo Reuters ngày 21/4.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết, động đất đã gây thiệt hại 2 - 3 tỷ USD (kéo giảm tăng trưởng kinh tế 2 - 3%) đối với nền kinh tế quốc gia 16 triệu dân vốn trong bối cảnh không mấy khả quan vì giá dầu thô biến động. Theo ông Correa: Thuế kinh doanh dự kiến tăng 12 - 14%, người sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD sẽ chịu 0,9% thuế tính trên tổng tài sản, người có lương trên 1.000 USD/tháng sẽ đóng tiền thuế tương đương 1 ngày lương. Hiện, số người thiệt mạng do động đất hôm 17/4 đã lên tới gần 600 người.

Cùng thời điểm tại châu Á, Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét kế hoạch lập ngân sách bổ sung sau hai trận động đất hôm 14 - 16/4 vừa qua. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yosihide Suga cho biết, Chính phủ có thể dành riêng một quỹ 350 tỷ yên (3,2 tỷ USD) để tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.