Pháp đình

Em dìm chết anh ruột vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

30/08/2019, 17:43

Trong lúc nhậu, hai anh em xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, Tùng đã dìm anh trai xuống nước dẫn đến tử vong.

img
Võ Thanh Tùng tại phiên tòa

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Võ Thanh Tùng (SN 1991, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án chính là anh ruột của Tùng.

Theo cáo trạng, sáng 16/5, anh trai Tùng là Võ Thanh Sơn (SN 1976) rủ Tùng qua nhà uống rượu. Đến 16h30, 2 anh em đã uống hết 1,5 lít rượu, Tùng đề nghị dừng cuộc nhậu. Sơn không đồng ý nên giữa hai anh em phát sinh cãi vã, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, cả hai ngã xuống ao nước trước nhà Sơn, Tùng đã dìm đầu anh trai xuống nước đến chết.

Sau khi gây án, Tùng đến công an đầu thú. Kết luật pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tùng 6 năm tù giam về tội "Giết người".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.