An ninh hình sự

Em trai đâm chết anh ruột vì bất đồng chuyện đám cưới

25/10/2016, 05:53
image

Do mâu thuẫn khi họp bàn chuyện tổ chức đám cưới, Hiếu đã dùng dao nhọn đâm anh ruột tử vong.

gietnguoi_NHTF

Do mâu thuẫn khi họp bàn chuyện tổ chức đám cưới, Hiếu đã đâm chết anh ruột của mình (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ngày 24/10 cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đàm Văn Hiếu (SN 1981, trú tại thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người, tờ Công lý thông tin.

Nạn nhân tử vong bởi nhát dao của Hiếu là người anh ruột Đàm Công Thịnh (SN 1971, trú cùng địa chỉ).

Theo điều tra ban đầu, vào 20h ngày 22/10, tại nhà Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) bàn bạc về chuyện tổ chức đám cưới cho Hiếu vào tháng tới. Quá trình bàn bạc, giữa Hiếu và một số thành viên trong gia đình xảy ra bất đồng quan điểm về cách tổ chức.

Lúc này, Hiếu buông lời khó nghe nên bị anh Thịnh tát một cái vào mặt. Bực tức vì chuyện này, Hiếu chạy đi lấy dao nhọn đâm vào vùng ngực Thịnh. Cú đâm hiểm khiến Thịnh bị thương tích nặng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn, tờ An ninh Thủ đô cho biết thêm.

Ngay sau nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng. Đến 5h30 ngày 23/10 đã bắt giữ được đối tượng Đàm Văn Hiếu khi đang lẩn trốn tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.