Quân sự

Erdogan: Có S-400 sẽ tăng cường an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ

05/09/2019, 07:23

Tổng thống Erdogan khẳng định việc Ankara sở hữu tên lửa S-400 của Nga sẽ tăng cường an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói về tiến độ bàn giao tên lửa S-400 - ảnh ghép minh họa.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 4/9 tiết lộ rằng, giai đoạn thứ hai của việc cung cấp các thành phần của hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục, chúng sẽ phục vụ để tăng cường an ninh của đất nước.

Tiết lộ của ông Tayyip Erdogan về tiến trình bàn giao đợt 2 lô tên lửa S-400 mới của Nga cho nước này trùng khớp với phản ánh của báo chí Nga trong những ngày qua.

"Giai đoạn thứ hai của việc giao S-400 đang được tiến hành, song song với việc đào tạo nhân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên bang Nga. Điều này sẽ tăng cường hệ thống an ninh của chúng tôi" - Tổng thống Erdogan phát biểu tại thành phố Sivas ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 mới nhất của Nga đã gây ra rạn nứt trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ bởi Washington yêu cầu từ bỏ thỏa thuận và thay vào đó là mua hệ thống Patriot của họ nhưng Ankara đã từ chối.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.