Thế giới

Erdogan ra "tối hậu thư" đòi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Gulen

12/08/2016, 05:05
image

Tổng thống Erdogan đã ra tối hậu thư đòi Mỹ phải đưa ra lựa chọn và dẫn độ giáo sĩ Gulen.

us-tnk-obama-erdogan-1463626944

Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi "tối hậu thư" cho Mỹ về việc dẫn độ giáo sĩ Gulen về nước sau cáo buộc nhà truyền giáo này đứng sau âm mưu đảo chính.

Sputnik đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ra tối hậu thư cảnh báo Mỹ phải đưa ra lựa chọn giữa Ankara hoặc các tổ chức của nhà truyền giáo đối lập Fethullah Gulen (FETO), người bị Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính hôm 15/7 vừa qua.

Phát biểu trên của ông Erdogan được đưa ra trước đám đông ủng hộ tại Ankara vào ngày 10/8.

"Sớm hay muộn Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa Thổ Nhĩ Kỳ hay những kẻ đảo chính thuộc tổ chức của Gulen. Mỹ cũng phải lựa chọn giữa cuộc đảo chính mang âm mưu khủng bố với một Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ. Họ sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình...", ông Erdogan phát biểu trước những người ủng hộ tại Ankara.

Trước đó, vào đêm 15/7, một vụ đảo chính bất thành do một nhóm quân đội nổi dậy đã làm rung chuyển cả Thổ Nhĩ Kỳ với các cuộc đụng độ ác liệt.

Sau vụ việc này, 246 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng, không kể các phiến quân và hơn 2.000 người bị thương.

Ngay sau đó, chính quyền Ankara đã cáo buộc giáo sĩ Gulen , hiện đang sống lưu vong tại Mỹ đứng sau âm mưu đảo chính này và yêu cầu Mỹ dẫn độ ông về Ankara.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.