Thời sự Quốc tế

EU công nhận tính hợp pháp của hợp đồng khí đốt giữa Nga và Hungary

13/10/2021, 15:46

Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu được tự do ký kết các thỏa thuận song phương.

Đại diện cấp cao về Ngoại giao và An ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, thừa nhận rằng việc ký kết hợp đồng giữa tập đoàn Nga Gazprom và một doanh nghiệp của Hungary về cung cấp khí đốt chạy qua lãnh thổ Ukraine không vi phạm luật pháp của EU.

Ông Borrell đã tuyên bố như vậy tại thủ đô Kiev trong khi tham gia hội nghị thượng đỉnh Ukraine-EU, theo hãng tin Reuters.

img

Ông Josep Borrell.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và tập đoàn MVM CEEnergy của Hungary trước đây đã ký kết hai hợp đồng dài hạn về việc cung cấp khí đốt qua dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và xa hơn nữa là chuyến năng lượng xanh tới Serbia, đi qua lãnh thổ Áo.

Cả hai tuyến đường này đều đi qua lãnh thổ Ukraine.

Các nhà chức trách Ukraine cho rằng Hungary đang "làm tổn hại" quan hệ song phương Ukraine-Hungary và đe dọa sẽ khiếu nại lên Ủy ban châu Âu.

Ông Borrell lưu ý rằng "không có vấn đề gì trong thỏa thuận giữa Hungary và Gazprom là trái với luật pháp châu Âu."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.