Thời sự Quốc tế

EU "gật đầu" với kế hoạch chi 750 tỷ euro phục hồi kinh tế hậu Covid-19

21/07/2020, 14:58

Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes cho biết, chưa khi nào EU dám đầu tư cho tương lai một cách tham vọng đến như vậy.

img
Các nhà lãnh đạo Châu Âu.

Theo Euro News, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận thành lập quỹ phục hồi kinh tế châu Âu và kế hoạch tài chính trong nhiều năm.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho hay, EU đã có được một thỏa thuận tốt.Với ngân sách 1,074 nghìn tỷ euro và kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro.

Trong khi đó, theo Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes, chưa khi nào EU dám đầu tư cho tương lai một cách tham vọng đến như vậy.

Hội nghị thượng đỉnh EU, kéo dài bốn ngày thay vì hai ngày như dự kiến, đã kết thúc vào sáng 21/7. Trong bốn ngày họp, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tiến hành các cuộc đàm phán phức tạp về việc đóng góp, phân phối và quản lý gói tài chính hỗ trợ nền kinh tế châu Âu sau đại dịch Covid-19, bao gồm một quỹ phục hồi kinh tế và kế hoạch ngân sách EU trong nhiều năm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.