Thế giới

EU, Mỹ phản đối tử hình cựu Tổng thống Ai Cập Morsi

19/05/2015, 06:01

Toà án hình sự Cairo đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Morsi và 105 bị cáo khác.

Morsi

Tòa án Ai Cập cáo buộc ông Morsi tội danh tiết lộ thông tin an ninh quốc gia cho Hamas và Iran với mục tiêu làm bất ổn đất nước

 Hôm qua, bà Federica Mogherini - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách An ninh và đối ngoại EU cho biết, án tử hình ông Morsi và 105 bị cáo khác không phù hợp với cam kết quốc tế và giới chức Ai Cập cần phải đảm bảo việc xét xử phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, trong đó quyền của các bị cáo được xét xử công bằng, cũng như điều tra đầy đủ và độc lập.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này phản đối việc xét xử, kết án hàng loạt bị cáo nói trên và nhấn mạnh sự cần thiết của một tiến trình xét xử công bằng đối với mọi người dân Ai Cập.

Trước đó, ngày 16/5, Toà án hình sự Cairo đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Morsi và 105 bị cáo khác liên quan vụ tổ chức vượt ngục quy mô lớn hồi năm 2011, theo Reuters.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.