Hồ sơ tài liệu

EU nâng cao cạnh tranh ngành hàng không

09/12/2015, 15:33

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua gói biện pháp nâng cao cạnh trang hàng không.

Sân Charles de Gaulle của Pháp
Sân bay Charles de Gaulle của Pháp

Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua gói biện pháp nâng cao cạnh trang hàng không ngày 7/12, bao gồm hàng loạt đề xuất về các thỏa thuận hàng không với các nước vùng Vịnh, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico và Armenia, theo AP.

Phó Chủ tịch EC Maros Sefcovic cho biết, gói biện pháp này góp phần tăng khả năng cạnh tranh, tăng tính hiệu quả của hàng không EU và tạo các cơ hội tại thị trường nước ngoài. Theo Ủy viên châu Âu phụ trách vận tải Violeta Bulc, các thỏa thuận trên chiếm 240 triệu (75%) lượt hành khách đi/đến EU mỗi năm và hướng tới năng lực của các sân bay, yêu cầu các nước trong EU hoàn thành chiến lược “Bầu trời chung châu Âu”.

Ngoài ra, các thỏa thuận trên sẽ giúp giảm nhẹ các biện pháp an ninh nhờ công nghệ mới hoặc bãi bỏ việc kiểm tra hành lý và hành khách đối với các chuyến bay nối chuyến ở châu Âu đến từ một quốc gia thứ ba bằng cách áp dụng tiêu chuẩn an ninh tương đương với EU. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.