360 độ thể thao

F1 công bố lịch đua 2021, vì sao chặng Hà Nội vắng mặt?

10/11/2020, 20:02

Trong 22 chặng đua F1 dự kiến tổ chức trong năm 2021 không có chặng Hà Nội.

img
Chặng đua F1 Hà Nội nhiều khả năng không được tổ chức trong năm 2021

Chiều 10/11, F1 đã công bố lịch đua dự kiến cho mùa giải 2021. Theo đó, có tất cả 22 chặng đua dự kiến lăn bánh nhưng không có chặng Hà Nội.

Lịch thi đấu này đang phải đợi Liên đoàn đua xe quốc tế (FIA) phê duyệt.

Được biết, phía Công ty TNHH Grand Prix Việt Nam (VGPC) vẫn đang trao đổi với F1 để đi đến quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, do Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đang phải chịu nhiều thiên tai nên nhiều khả năng chặng đua tại Hà Nội sẽ không được tổ chức.

Đây là điều hết sức đáng tiếc bởi người hâm mộ Việt Nam từ lâu đã chờ đợi được tận mắt chứng kiến cuộc so tài của các tay đua hàng đầu.

Trước đó, Hà Nội dự kiến đăng cai chặng đua vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, Hà Nội buộc phải rút lui.

Tổng số chặng đua F1 được tổ chức trong mùa giải 2020 là 17, nhiều trường đua đã phải tổ chức 2 chặng như Silverstone (Anh) hay Hungaroring (Hungary).

F1 mùa 2020 sẽ kết thúc vào ngày 13/12, trong khi F1 mùa 2021 dự kiến sẽ bắt đầu ở Australia từ ngày 21/3/2021.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.