Thời sự Quốc tế

Facebook, Amazon, Google và Apple sắp bị tước bớt quyền lực

09/10/2020, 06:39

Nhà chức trách Hoa Kỳ tố 4 đại gia Facebook, Amazon, Google, Apple lạm dụng vị thế độc quyền trên thị trường và sẽ tước bỏ bớt quyền lực.

img
Facebook, Amazon và Google

Các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã tổng kết một cuộc điều tra quy mô lớn và kêu gọi nên tách nhỏ các công ty nói trên. Báo cáo điều tra nhận định những công ty kỹ thuật số này đã xây dựng được một đế chế độc quyền tương tự như tình trạng ở Hoa Kỳ trong thời kỳ kinh tế dầu mỏ thống trị và ngành đường sắt tăng tốc vượt bậc.

Hãng tin CNBC dẫn đăng một số trích đoạn trong bản báo cáo của các nghị sỹ nói trên cho biết, đảng Dân chủ kêu gọi xây dựng một đạo luật mới cấm các công ty sở hữu nền tảng kỹ thuật số đồng thời ưu tiên quảng bá sản phẩm của họ trên đó.

Facebook bắt đầu bị khiếu nại từ khi mua lại Instagram vào năm 2012 khi các chính trị gia chắc chắn tập đoàn đã dùng cách này để loại bỏ đối thủ cạnh tranh chứ không phải là giải cứu một công ty khởi nghiệp đầy triển vọng.

Đối với Amazon, các nghị sĩ cho rằng, công ty này chiếm vị trí thống trị trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến và chèn ép người bán và các nhà cung cấp bên ngoài.

Trong khi đó, với Apple, các nghị sĩ Đảng Dân chủ xác định công ty này chiếm vị thế độc quyền trên thị trường ứng dụng di động iOS, trong khi Google được coi là nhà độc quyền về công cụ tìm kiếm và thị trường quảng cáo.

Ngoài ra, báo cáo còn đề xuất buộc các đại gia công nghệ phải làm cho dịch vụ của họ tương thích với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.