Tư vấn

Facebook bị "lục địa già" điều tra

17/04/2015, 18:05

Động thái này đã khiến trang mạng xã hội nổi tiếng của Mỹ phải đối mặt với những áp lực mới.

gui-don-ly-hon-qua-facebook
 

Theo Công an nhân dân, ngày 16/4, các cơ quan bảo vệ dữ liệu ở 5 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã mở cuộc điều tra chung về hoạt động kiểm soát thông tin cá nhân người sử dụng qua trang mạng xã hội Facebook. Động thái này đã khiến trang mạng xã hội nổi tiếng của Mỹ phải đối mặt với những áp lực mới.

Cơ quan giám sát quyền riêng tư CNIL của Pháp xác nhận các cơ quan chức năng của Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ phối hợp điều tra hoạt động kiểm soát dữ liệu người dùng của Facebook. Hà Lan sẽ nắm vai trò điều phối cuộc điều tra chung này.

Trong nhiều năm qua, chính sách kiểm soát quyền riêng tư của Facebook đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận về vấn đề bảo mật thông tin cho người sử dụng trực tuyến. Các nhà điều tra của 5 nước trên sẽ rà soát, kiểm tra hoạt động chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng khác nhau của Facebook như Instagram hoặc Whatsapp.

Phản ứng lại quyết định trên, người phát ngôn của Facebook cho biết trang mạng xã hội khổng lồ này gần đây đã liên tục cập nhật các điều khoản và chính sách mới để làm rõ hơn về vấn đề chia sẻ và bảo vệ dữ liệu, đồng thời khẳng định các hoạt động của trang mạng này luôn tuân thủ các quy định của luật pháp.

Đây không phải lần đầu tiên Facebook bị các nước EU cáo buộc vi phạm các điều khoản bảo mật tại "lục địa già". Đầu tháng này, Áo đã mở cuộc điều tra nhằm vào Facebook sau khi một sinh viên tốt nghiệp ngành luật có tên là Maximilian Schrems kiện lên tòa án tối cao Áo về những vi phạm của Facebook trong vấn đề bảo mật thông tin trực tuyến cho người dùng. 

Max Schrems và 25 nghìn người sử dụng Facebook đang là bên nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể nhằm vào Facebook với cáo buộc hãng theo dõi thông tin cá nhân của họ một cách bất hợp pháp và tham gia vào chương trình do thám bí mật PRISM của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Luật pháp EU quy định các mạng xã hội phải có được sự đồng ý của người dùng trước khi sử dụng các cookie theo dõi hoạt động của họ. Facebook đã bỏ qua quy định này và sử dụng cookie để theo dõi bất kỳ ai truy cập vào địa chỉ của trang mạng này, thậm chí cả những người chưa đăng ký tài khoản.

Trước đó, theo thể thao văn hóa, Facebook bị tố theo dõi lịch sử internet của người dùng Trang web francetvinfo.fr của truyền thông Pháp đưa tin, theo một cuộc khảo sát thực hiện bởi Hội đồng cơ mật của Bỉ cho biết, facebook bí mật theo dõi lịch sử Internet của người dùng, thậm chí nó còn theo dõi cả những người dùng chưa đăng nhập tài khoản Facebook

Nguồn tin cho biết, khi người dùng truy cập các trang web, Facebook sẽ sử dụng phần mềm lưu trữ Cookies theo dõi lịch sử các trang web trên máy tính của người dùng. Phần mềm Cookies thường được sử dụng để ghi lại các dữ liệu Internet. Một khi người dùng rời khỏi trang, Cookies sẽ tiếp tục được công việc theo dõi. Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng, tất cả người dùng Facebook, bao gồm cả những người không đăng nhập sử dụng, sẽ là đối tượng Cookies theo dõi.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng, mặc dù Facebook đã từng tuyên bố sẽ họ có thể sử dụng Cookies, nhưng theo quy định của EU, điều này vẫn là bất hợp pháp. Trong thực tế, Facebook chưa từng tham khảo ý kiến người dùng về vấn đề phần mềm Cookies. Phát ngôn viên của Facebook cho biết, vấn đề này “không chắc chắn”, và nói thêm rằng các nhà điều tra từ chối đàm phán với Facebook về các vấn đề trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.