Thế giới giao thông

FBI bắt CEO Volkswagen vì cáo buộc lừa đảo nước Mỹ

09/01/2017, 20:51
image

FBI bắt giữ Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen vì cáo buộc âm mưu lừa đảo tại Mỹ.

Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen Oliver Schm

Giám đốc điều hành Tập đoàn Volkswagen Oliver Schmidt bị bắt tại Florida

Ngày 9/1, New York Times đưa tin, Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ ông Oliver Schmidt - Giám đốc điều hành, người đứng đầu phòng pháp chế của Tập đoàn Volkswagen (VW) vì cáo buộc âm mưu lừa đảo nước Mỹ. Ông Oliver Schmidt bị bắt ngày 7/1 tại Florida.

Về phía mình, Volkswagen cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để giải quyết các vấn đề tồn đọng tại Mỹ. Thời điểm này không phù hợp để bình luận về bất cứ diễn biến nào liên quan tới cuộc điều tra hay bàn về vấn đề nhân sự”. Theo nguồn tin của NYT, ông Schmidt sẽ hầu tòa tại Detroit trong ngày 9/1 (theo giờ Mỹ).

Các quan chức cấp cao của VW cũng không tham dự triển lãm ô tô Detroit đang diễn ra trong tuần này. 

Tháng 9/2015, VW thừa nhận lắp đặt phần mềm bí mật trên 475.000 phương tiện diesel tại Mỹ để lừa dối kết quả kiểm tra khí thải, cho phép các phương tiện này đáp ứng đủ tiêu chuẩn về môi trường để được bán ra thị trường. Thực chất, các phương tiện này có lượng khí thải cao gấp 40 lần mức cho phép.

Xem thêm video cận cảnh chiếc VW 14 triệu sắp về VN

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.