Bóng đá

FIFA báo tin vui với tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

01/08/2019, 18:16

Hội đồng FIFA đã phê duyệt việc tăng số lượng đội dự World Cup nữ năm 2023 từ 24 lên 32 đội.

img
Tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội dự World Cup nữ năm 2023

Hội đồng FIFA đã phê duyệt việc tăng số lượng đội dự World Cup nữ năm 2023 từ 24 lên 32 đội. Từ thành công của World Cup nữ 2019, FIFA nhận thấy các trận đấu dần có sức hút. Do đó, số đội tuyển góp mặt tại World Cup nữ cũng cần tăng lên để tương tự bóng đá nam.

Với việc giải World Cup nữ được mở rộng, cơ hội tham dự của đội tuyển Việt Nam từ đó cũng tăng lên. Trong kỳ World Cup 2019 vừa qua, châu Á có 5 suất góp mặt tại vòng chung kết gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Australia và Hàn Quốc. Theo kế hoạch mới, AFC sẽ có thêm ít nhất một đại diện tham dự cho kỳ World Cup tiếp theo.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 6 ở châu Á và hạng 35 thế giới trên BXH FIFA. Do vậy, chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để tham dự World Cup nữ 2023.

Tại World Cup nữ 2019, tuyển Việt Nam không được dự vòng chung kết sau khi xếp chót bảng B. Thầy trò HLV Mai Đức Chung rơi vào bảng đấu khó nhằn với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và toàn thua cả 3 trận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.