Doanh nghiệp

Formosa Hà Tĩnh lại xin thay đổi nhu cầu mua nước

22/09/2016, 06:34
image

Sau khi dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng hoàn thành, Formosa lại xin thay đổi nhu cầu mua nước.

unnamed
Một góc dự án Formosa Hà Tĩnh

Cụ thể, DN này đã thay đổi thời gian và nhu cầu sử dụng nước so với ban đầu giảm xuống chỉ còn 102.000m3/ngày (cuối tháng 12/2016), 170.000m3/ngày (cuối năm 2017) và quý II/2018 là 180.000m3/ngày. Sau khi hoàn thành xây lò cao số 3, tổng nhu cầu sử dụng nước là 250.000m3/ngày nhưng hiện Formosa vẫn chưa xác định cụ thể thời gian sử dụng nước chính xác cho lò cao số 3.

Trước đó, ngày 28/8/2008, Formosa đã làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ký hợp đồng mua nước với nhà đầu tư dự án cấp nước phía Việt Nam với công suất 690.000m3/ngày nhằm phục vụ cho các dự án của mình. Tiếp đó, tháng 12/2008, Công ty Formosa Hà Tĩnh có văn bản xin phép sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 1 của Dự án nhà máy gang thép Formosa và được UBND tỉnh chấp thuận với công suất 320.000m3/ngày.

Trên cơ sở này, tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi nhà đầu tư, huy động các nguồn lực để xây dựng dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, đảm bảo nhu cầu dùng nước và lộ trình sử dụng nước theo đăng ký của Formosa. Tổng vốn đầu tư cho dự án cấp nước KKT Vũng Áng là hàng nghìn tỷ đồng. Việc Formosa điều chỉnh giảm nhu cầu nước gây khó khăn cho các nhà cung cấp.

>>> Xem thêm video hơn 150 tấn rác thảu của Formosa ở Thiên Cầm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.