Hồ sơ tài liệu

G7 sẽ chỉ trích Nga gay gắt trong vấn đề Syria

12/04/2017, 06:00

Nhóm G7 sẽ cáo buộc và yêu cầu Nga dừng hành động biện hộ về vấn đề Syria.

Nhóm 7 cường quốc thế giới

Nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới kêu gọi Nga dừng hành động “đạo đức giả” tại Syria

Ngày 11/4, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới kêu gọi Nga dừng biện hộ bảo vệ Damascus và phối hợp với các nước khác để chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

Tại cuộc họp của nhóm G7 diễn ra tại Tuscany, Italia, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault nói rằng, cuộc tập kích của Mỹ nhắm vào Syria tuần qua đã mở hé cánh cửa cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Pháp cũng cho biết, vấn đề tăng cường trừng phạt đã được đề cập tới trong cuộc họp. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói rằng, London sẽ bàn về khả năng tăng cường trừng phạt đối với các nhân vật quân sự cấp cao của Nga và Syria.

Mặc dù Mỹ khẳng định cuộc tập kích bằng tên lửa nhắm vào Syria vừa qua là phản ứng trước cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học nhưng phía Nga và Syria khẳng định đây là chỉ là cái cớ và hành động của Mỹ là hành động “xâm lược” trong bối cảnh cuộc điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria chưa rõ ràng.

>>>>> Xem thêm video hình ảnh chưa công bố về căn cứ Syria bị Mỹ tấn công

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.