An ninh hình sự

Gã bán dừa sát hại bác xe ôm vì cờ bạc, nợ nần

09/02/2023, 15:51

Lâm cảnh nợ nần vì bài bạc, Cường lên kế hoạch sát hại người đàn ông lái xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản.

Ngày 9/2, Công an tỉnh An Giang thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của Nguyễn Hùng Cường (SN 1982, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

img

Cường thực nghiệm hiện trường sát hại người lái xe ôm cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2022, Cường đến khu vực xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để bán dừa và quen biết ông Võ Văn L. (SN 1954), làm nghề chạy xe ôm.

Cường thường sang Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ nần. Từ đó, hắn nảy sinh ý định giết ông L. nhằm mục đích cướp tài sản.

Sáng 26/12, Cường giấu thanh sắt trong người rồi điện thoại ông L. đến đón Cường đi TP Châu Đốc (tỉnh An Giang). Sau đó, Cường kêu ông L. chở đến khu vực vườn mít thuộc xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

img

Nguyễn Hùng Cường - kẻ thường xuyên cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Tại đây, Cường ra tay sát hại ông L., lấy 34.000 đồng, 1 nhẫn vàng và xe mô tô của nạn nhân.

Sau khi gây án, Cường đưa xác nạn nhân xuống mương nước gần đó rồi bỏ đi. Đến ngày 31/12, người dân phát hiện xác của ông L. nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Cường là nghi phạm nên tiến hành truy bắt. Tối 5/1, Cường bị bắt giữ tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc.

Khám xét nơi Cường thuê trọ, lực lượng công an phát hiện, thu giữ chiếc xe của bị hại. Phương tiện đã được Cường thay biển số, sơn màu khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.