Điều tra

Gã bán trái cây hút xăng từ xe máy phóng hỏa, đốt nhà khiến 3 người chết

13/06/2020, 19:02

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do mâu thuẫn với chị D. nên hút xăng từ xe máy phóng hỏa, đốt nhà làm 3 người chết.

img
Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin vụ cháy.

Căn phòng bốc cháy, 3 người chết

Chiều 13/6, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Công an TP đã tổ chức thông tin chính thức vụ cháy nhà trọ tại quận Bình Tân khiến 3 người tử vong.

Tại đây, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, khỏang 1h55 ngày 12/6, Công an quận Bình Tân nhận tin báo của người dân nghe 1 tiếng nổ, sau đó 1 đám cháy lớn tại phòng trọ số 10 (1 trệt, 1 lửng) diện tích khoảng 12m2 tại phường Bình Trị Đông B.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân huy động lực lượng chức năng có mặt chữa cháy và khống chế đám cháy ngay sau đó.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong gồm: Đào Thị D. (SN 1985), cháu Đào Văn Th. (SN 2005) và cháu Đào Văn T. (SN 2007, cùng quê An Giang).

img
Quang tại cơ quan công an.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Qua trích xuất hình ảnh camera, 1 người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần tây, chân trái khập khiễng đứng trước nhà trọ. Một lúc sau, đám cháy bùng phát, 1 người đàn ông chạy ra ngoài, để lại 1 xe máy biển số 63K - 21xx. Ngoài ra, công an còn thu được 1 quẹt ga, 1 can đựng xăng, 1 túi xách bằng nhựa.

Một số nhân chứng cho biết, người đàn ông xuất hiện trong video camera là tên Chính, có bàn tay phải cụt 4 ngón, bàn tay trái cụt 3 ngón, chân phải đi khập khiễng, người này buôn bán trái cây thường đến nhà chị D. giao trái cây cho nạn nhân.

Qua xác minh, công an xác định đối tượng gây ra vụ án là Phan Văn Quang (SN 1965, quê Long An). Sáng 13/6, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ Quang khi đang trốn tại xã Tân Bình Thạnh.

Bước đầu, Quang thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân người này cho biết là do mâu thuẫn cá nhân với chị D.

Hút xăng từ xe máy để phóng hỏa

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Quang.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết đối tượng Quang là người tàn tật, tâm lý hiện còn bất ổn nên nhà chức trách vẫn đang đấu tranh để khai thác thông tin, làm rõ vụ án.

img
Hiện trường vụ cháy.

Theo Thượng tá Lâm, do Quang không thể vào trong nên gã đã đổ bùn chảy vào nhà, rồi châm lửa đốt để đám lửa dễ dàng lan rộng. Bên cạnh đó, xăng mà Quang sử dụng gây án không phải đi mua trực tiếp để đổ vào can, mà rút từ chính xe máy của mình.

Về việc giữa Quang và chị D. có quan hệ tình cảm hay không, Thượng tá Lâm cho biết vẫn đang xác nhận để làm rõ động cơ gây án. Hai cháu bé gặp nạn trong vụ án không phải là con mà là cháu của chị D. từ quê lên chơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.