Pháp đình

Gã chồng tẩm xăng đốt vợ, lãnh 16 năm tù

28/11/2019, 21:46

Thuyên ôm, kéo vợ vào giường, lấy xăng đổ lên người chị Ngân nói “giờ vợ chồng chết chung” rồi bật lửa đốt.

img
Trần Thuận Thuyên tại phiên tòa

Ngày 28/11, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thuận Thuyên (SN 1984, ngụ xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) 14 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt 16 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2018, Thuyên kết hôn với chị Lê Thị Kim Ngân (SN1989, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và về ở tại nhà riêng của chị Ngân. Thời gian chung sống, hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Thuyên nhiều lần đánh chị Ngân, đập phá tài sản. Không chịu nổi, chị Ngân nói lời chia tay để tìm lại cuộc sống với người chồng cũ. Thời điểm này, Thuyên đang mắc bệnh lao kháng thuốc, sợ chị Ngân không còn yêu thương mình nên nảy sinh ý định mưu sát vợ.

Chiều 28/3, Thuyên mua 10.000 đồng xăng rồi đem về nhà cất giấu. Khi thấy chị Ngân đi chơi về ngồi thêu tranh, Thuyên hỏi chuyện nhưng vợ không trả lời.

Khoảng 23h cùng ngày, Thuyên ôm, kéo vợ vào giường, lấy xăng đổ lên người chị Ngân nói “giờ vợ chồng chết chung” rồi bật lửa đốt.

Thuyên cũng bị cháy, liền thả vợ ra, bỏ chạy nên chị Ngân chạy thoát được ra ngoài dập lửa. Căn nhà của chị Ngân cùng một số tài sản bị cháy, hư hỏng, thiệt hại gần 140 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, chị Ngân bị thương tích 88%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.