Pháp đình

Gã đúc đồng hiếp dâm em gái ông chủ lĩnh án 21 năm tù

11/09/2017, 19:35

Ngày 11/9, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tuyên phạt Võ Văn Thịnh 21 năm tù về tội “Hiếp dâm” và “Giết người”.

Ga- duc- dong- hiep- dam- em- gai- ong- chu- linh-

Bị cáo Võ Văn Thịnh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Võ Văn Thịnh (SN 1989, quê xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) vào Huế làm thợ đúc đồng thuê cho ông N.V.T (SN 1954, trú phường Phường Đúc, TP. Huế). Quá trình làm thợ đúc đồng cho ông T, Thịnh ở lại tại cơ sở đúc đồng của ông T đặt tại nhà em gái là bà P.T.H (SN 1963, phường Thủy Xuân, TP. Huế).

Khoảng 21h20 ngày 4/2, sau khi ăn nhậu ở nhà ông T, Thịnh đi xe máy về xưởng đúc đồng. Thấy bà H đang ngồi trên ghế, Thịnh đứng lại nói chuyện một lúc. Khi bà H đứng dậy lên giường đắp chăn ngủ, Thịnh ngồi xuống mép ngoài giường nhờ bà H gãi lưng cho mình, rồi dở trò đồi bại.

Thịnh kéo mạnh làm bà H ngã xuống giường, rồi dùng tay bịt miệng, mũi để bà H không thể kêu la. Bà H vùng vẫy chống cự, Thịnh lấy chăn trên giường đè chặt vào miệng, mũi bà H. Khi thấy bà H nằm bất động, Thịnh thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Gã trai đúc đồng sau đó kéo sửa quần áo, đắp chăn lên người như nạn nhân đang ngủ rồi đi về phản gỗ nằm ngủ.

Ga- duc- dong- hiep- dam- em- gai- ong- chu- linh-

CQĐT làm việc với Võ Văn Thịnh sau khi xảy ra vụ án

Sáng hôm sau, Thịnh dậy đi uống cà phê, khi quay về phát hiện bà H đã chết. Thịnh giả tình cờ phát hiện bà H chết và gọi bà hàng xóm ở đối diện cơ sở đúc đồng qua xem. Người này đã gọi điện thoại cho ông T và Công an phường trình báo lại sự việc. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác định Thịnh chính là hung thủ.

Qua xem xét hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Thịnh 21 năm tù, gồm 4 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm” và 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.