Điều tra

Gạ gẫm quan hệ tình dục với bé gái tại rẫy cà phê

22/03/2016, 05:18

Bị gia đình ngăn cấm, Đạt rủ bé gái bỏ nhà đi trốn và đã có nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.

thumb_660_21.3.16-giaocau
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra (Nguồn ảnh: CAND)

Theo thông tin trên báo CAND cho biết, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT công an huyện Cư M"gar - tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, trú ở thôn Hiệp Bình, xã Quảng Hiệp - huyện Cư M"gar) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, Đạt có quen với một bé gái (14 tuổi) ở thôn Hiệp Thắng - xã Quảng Hiệp. Dù biết bé gái đang đi học nhưng Đạt vẫn tán tỉnh và cả hai đã nảy sinh tình cảm. Trong lần đi chơi tại chòi rẫy cà phê của chị gái Đạt, cả hai đã cùng nhau ngủ lại qua đêm, tại đây Đạt đã dụ dỗ cháu gái để quan hệ tình dục.

Do bị gia đình bé gái ngăn cấm, Đạt cùng bé gái bỏ nhà ra đi và thường xuyên quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, cả hai đã bị Công an xã Quảng Hiệp phát hiện tại một chòi rẫy cà phê ở thôn Hiệp Đoàn, xã Quảng Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, Đạt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.