An ninh hình sự

Gã thợ mộc bắt cóc con trai ông chủ đòi tiền chuộc

31/05/2016, 05:57
image

Sau khi bắt cóc con ông chủ, Dậu liên tục nhắn tin yêu cầu chuyển vào tài khoản 38,5 triệu đồng.

Ga- tho- moc- bat- coc- con- trai- ong- chu- doi-

Gã thợ mộc bắt cóc con trai ông chủ đòi tiền chuộc 38,5 triệu. Ảnh: Báo Lao động

Ngày 30/5, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc và bắt giữ đối tượng bắt cóc cháu bé này để đòi tiền chuộc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9h30’ ngày 30/5, Công an huyện Hướng Hóa nhận được tin báo của ông Lê Văn Thiết ( SN 1972, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) về việc con trai mình là Lê Văn Trí (SN 2008) bị một đối tượng bắt cóc và liên tục nhắn tin yêu cầu gia đình ông Thiết chuyển vào tài khoản 38,5 triệu đồng. 

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an huyện Hướng Hóa lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, các đơn vị nghiệp vụ và các đồn biên phòng trên địa bàn huyện phối hợp triển khai nhằm sớm bắt gọn đối tượng bắt cóc tống tiền và đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu bé bị bắt cóc. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h30’ cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Văn Dậu (còn gọi là Nguyễn Xuân Lực, SN 1970, quê xã Điền Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) khi đối tượng bắt cóc này đang chở theo cháu Lê Văn Trí trên xe máy ở địa bàn xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) và giải cứu an toàn tuyệt đối cho cháu bé bị bắt cóc này.

Đáng chú ý, đối tượng bắt cóc làm nghề thợ mộc và sống tại nhà ông Thiết đã 10 năm nay. Gần đây, do mâu thuẫn với gia đình ông chủ về tiền bạc, Dậu đã bắt cóc cháu bé con ông Thiết và liên tục nhắn tin đòi gia đình ông Thiết gửi vào tài khoản 38,5 triệu đồng thì mới thả cháu bé này.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan Công an huyện Hướng Hóa điều tra, làm rõ.

Xem thêm clip Bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa Trung tâm thương mại:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.