Pháp đình

Gài điện chống trộm gà gây chết người, nam thanh niên lĩnh án 7 năm tù

26/09/2019, 13:06

Tức giận vì thường xuyên bị mất trộm gà và tiền, nam thanh niên gài điện chống trộm nhưng không ngờ lại gây chết người.

img
Lê Văn Liếp tại phiên tòa

Ngày 26/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đối với bị cáo Lê Văn Liếp (SN 1972, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 4/2018, Liếp đưa vợ con đến ở giữ vườn, ao nuôi cá cho anh Trần Văn N. ở ấp Trường Thọ (xã Trường Xuân, huyện Thới Lai).

Liếp tức giận vì thường xuyên bị mất trộm gà và tiền, nên nảy sinh ý định gài điện chống trộm.

Liếp lấy cuộn dây điện đơn, cắt vỏ nhựa ở hai đầu để lộ lõi nhôm ra ngoài. Một đầu, bị cáo cắm vào ổ điện đang sinh hoạt trong gia đình, đầu còn lại được móc vào hàng rào lưới B40 được rào sẵn xung quanh khu vườn.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Liếp cắm điện khoảng 5 phút thì ngắt điện. Đến 5h sáng hôm sau cuốn lại cất dưới gầm giường.

Tối 1/11/2018, Liếp tiếp tục cắm điện cài trộm nhưng lại không ngắt điện mà bỏ đi ngủ.

Đến 6h ngày 2/11/2018, người dân phát hiện anh Nguyễn Vũ Linh chết trong tư thế nằm vắt trên sợi dây thép gai hàng rào khu đất vườn mà Liếp canh giữ.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do choáng sau điện giật.

TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Liếp 7 năm tù về tội giết người, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 67 triệu.

Sau đó, gia đình bị hại đã có đơn kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo, tăng tiền bồi thường.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại, sửa án sơ thẩm ở phần trách nhiệm dân sự, buộc Liếp bồi thường cho gia đình bị hại số tiền khoảng 186 triệu, tuyên bị cáo 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.