Xã hội

Gần 100 trẻ nhập viện sau bữa trưa tại trường mầm non

17/11/2017, 08:37

Khi phát hiện các cháu có biểu hiện lạ sau khi ăn cơm trưa tại trường, nhiều phụ huynh đã đưa con cấp cứu.

23658735_1848060612172644_6549936978972554990_n

Các chiến sỹ công an cùng phụ huynh đưa các trẻ bị ngộ độc vào bệnh viện cấp cứu

Sáng 17/11, Bác sĩ Vi Văn Miên, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Cẩm Khê, Phú Thọ cho biết, khoảng 19h tối qua (16/11), bệnh viện đã tiếp nhận gần 100 trẻ được bố mẹ đưa đến trong tình trạng hoảng loạn.

Trước đó, các cháu đã dùng bữa trưa tại trường mầm non Hương Lung, xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ, đến chiều thì nhiều cháu có dấu hiệu nôn khan. Gia đình lo lắng nên đưa các cháu vào bệnh viện.

“Có hơn 30 cháu phải truyền dịch, đến sáng hôm nay, còn 13 cháu đang làm thủ tục ra viện do sức khỏe đã ổn”, bác sĩ Miên thông tin thêm.

Sau khi phát hiện các cháu có dấu hiệu không bình thường, xã đã báo cáo ra bệnh viện. Bệnh viện điều xe vào đưa các cháu ra viện, nhưng lo sợ cho tính mạng của trẻ, đa phần phụ huynh đã chủ động đưa các con đi cấp cứu.

Đánh giá về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, bác sĩ Miên cho rằng ban đầu xác định rất có thể trẻ bị ngộ độc thực phẩm, do cùng một triệu chứng sau khi ăn trưa tại trường mầm non.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.