Quản lý

Gần 1.000 cây xanh được trồng mới trên các tuyến QL ở miền Trung

28/01/2023, 12:43

Khu QLĐB II cùng với Ban QLDA 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đã trồng mới gần 1.000 cây xanh trên dọc các tuyến quốc lộ ở 6 tỉnh, từ Thanh Hóa - Huế.

Sáng 28/1 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán), trên QL7, đoạn qua địa phận xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động “Phong trào Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ năm 2023”.

img

Các đại biểu cùng trồng mới những cây xanh dọc tuyến QL7.

Dự lễ có Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan trung ương Nguyễn Quang Trường; Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ GTVT Đoàn Huy Khương; Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng…; đại diện Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương.

Tại Lễ phát động, ông Mai Xuân Sơn - Phó Giám đốc Khu QLĐB II cho biết: Đã thành truyền thống, mỗi khi Tết đến xuân về, cán bộ, công nhân viên, người lao động của Khu QLĐB II và Ban QLDA 4 lại tổ chức trồng cây trên các tuyến đường giao thông do đơn vị quản lý.

img

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đây là việc làm nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây, được Cục Đường bộ Việt Nam triển khai hàng năm vào dịp sau Tết Nguyên đán, như một nếp hoạt động khai Xuân đầu năm.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Khu QLĐB II và Ban QLDA 4, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - Nguyễn Mạnh Thắng, nhấn mạnh: Tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác thể hiện tinh thần học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh.

img

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - Nguyễn Mạnh Thắng yêu cầu sau khi trồng các đơn vị phải thường xuyên chăm sóc để cây xanh phát triển tốt

Trồng cây ven đường không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp góp phần đảm bảo môi trường mà còn có ý nghĩa rất lớn đến công tác đảm bảo ATGT.

Cây xanh thành hàng sẽ tạo thành một hệ thống hộ lan tự nhiên giúp ngăn cản phương tiện và người không rơi xuống vực, ao hồ khi xảy ra TNGT. Từ đó giúp giảm thiểu thiệt hại trong các vụ TNGT. Trồng cây ở các đoạn đường cong, đèo dốc… còn góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng, ngăn sụt trượt, đảm bảo ATGT đường bộ.

img

Trồng cây ven đường không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp góp phần đảm bảo môi trường mà còn có ý nghĩa rất lớn đến công tác đảm bảo ATGT.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Khu QLĐB II và Ban QLDA 4, sau khi trồng phải thường xuyên chăm sóc để tất cả các cây xanh đều sống, tươi tốt nhằm phát huy hiệu quả như mong muốn.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng với cán bộ, công nhân, người lao động ngành GTVT đồng loạt trồng gần 1.000 cây xanh dọc các tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý ở 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa thiên Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.