Hồ sơ tài liệu

Gần 100.000 học sinh Malaysia phải nghỉ học vì nắng nóng

12/04/2016, 18:08

259 trường học tại Malaysia phải đóng cửa vì nhiệt độ tăng quá cao do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino.

Gần 100.000 học sinh phải nghỉ học vì thời tiết nắ

Gần 100.000 học sinh phải nghỉ học vì thời tiết nắng nóng

Ngày 11/4, 259 trường học tại Malaysia phải đóng cửa vì nhiệt độ tăng quá cao do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino, theo Channel News Asia.

Bộ Giáo dục Malaysia yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học tại huyện Perlis, Jerantut và Temerloh, thuộc bang Pahang. Yêu cầu này được xem là một trong những biện pháp để bảo vệ sức khỏe của học sinh, sinh viên trong bối cảnh nhiệt độ tại khu vực đã vượt 370C và kéo dài trong hơn 72 giờ. Tổng số học sinh, sinh viên phải nghỉ học là 97.533. Dù học sinh được nghỉ, hoạt động của ban giám hiệu nhà trường vẫn phải duy trì bình thường.

Hiện tượng El Nino bắt đầu trong nửa đầu của năm 2015, đạt đỉnh điểm vào tháng 12. Tuy El Nino đã suy yếu dần nhưng các chuyên gia dự kiến phải đến nửa cuối của năm 2016, thời tiết mới trở lại bình thường. Việt Nam cùng nhiều nước khác như Malaysia, Indonesia... là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của EL Nino trong khu vực Đông Nam Á.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.