Y tế

Gần 2 tuần, có hơn 1.800 F0, Cần Thơ lập bệnh viện dã chiến khẩn

03/11/2021, 14:34

Cần Thơ khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, kích hoạt khu cách ly trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, F0 tăng nhanh.

Ngày 3/11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP đã ký ban hành văn bản thống nhất thành lập Bệnh viện Dã chiến số 6 để tiếp nhận điều trị bênh nhận Covid-19.

img

Cần Thơ khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly.

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, dự báo các F0 sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, UBND TP cũng có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự TP, các quận, huyện khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung trước diễn biến tình hình dịch bệnh.

Đồng thời tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương đúng quy định.

Số liệu thống kê từ ngành chức năng từ ngày 20/10 đến 12h ngày 2/10, lực lượng truy vết đã truy vết 1.899 ca F0, trong đó Ninh Kiều 406 ca, Ô Môn 454 ca, Thốt Nốt 293 ca.

TP xuất hiện một số ổ dịch mới, lớn như ở Công ty Thủy sản B.Đ. (quận Ô Môn) - 418 F0, Công ty Cá V.N. (quận Thốt Nốt) - 91F0, phường An Nghiệp (quận Ninh Kiều) – 107 F0…

Từ ngày 1/10 đến đến ngày 2/11, có 26.103 người từ địa phương khác về địa bàn TP, trong đó phát hiện 458 F0.

Liên quan đến công tác cách y, hiện TP đã kích hoạt vận hành 46 khu cách ly có khả năng tiếp nhận hơn 7.400 người.

Tuần qua, có 32/46 khi tiếp nhận gần 2.500 người, khả năng tiếp nhận còn lại tối đa hơn 4.800 công dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.